Ngày 9/10: Khai mạc hội chợ sản phẩm OCOP, trưng bày 200 chậu lan đột biến cực hiếm

Minh Huệ Thứ tư, ngày 07/10/2020 05:38 AM (GMT+7)
Tại sự kiện này sẽ có 150 gian hàng sản phẩm OCOP và đặc sản vùng đồng bằng sông Hồng; trình diễn các hoạt động văn hoá đậm chất vùng miền như hát ca trù, hát xẩm, viết thư pháp, nặn tò he; văn hoá ẩm thực...
Bình luận 0

Trong đó, đáng mong đợi nhất là khu trưng bày sinh vật cảnh với những tác phẩm độc nhất vô nhị về hoa lan.

Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới (NTM) Hà Nội cho biết, tại buổi họp báo mới đây về Sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH).

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Đưa sản phẩm OCOP quảng bá trên phố đi bộ  - Ảnh 1.

Khách tham quan chọn mua sản phẩm OCOP của huyện Gia Lâm được trưng bày bên lề Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm tổ chức mới đây. Ảnh: Minh Ngọc

"Các sản phẩm trưng bày tại sự kiện đều được TP.Hà Nội công nhận từ 3 sao OCOP trở lên; ngoài ra còn có các sản phẩm đăng ký dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020; đặc sản OCOP vùng miền, đảm bảo có truy xuất nguồn gốc, có xuất xứ rõ ràng, có bao bì, nhãn mác, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định".

Ông Nguyễn Văn Chí

Ông Nguyễn Văn Chí cho biết, hội chợ sẽ được khai mạc vào 20 giờ ngày 9/10, kéo dài đến hết ngày 12/10 tại không gian biểu diễn văn hoá nghệ thuận ẩm thực đường phố, quận Tây Hồ (Hà Nội), nhằm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020 - 2025.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra một số hoạt động chính như: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá hơn 150 gian hàng sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền các tỉnh ĐBSH và một số tỉnh, thành khác; Hội thảo kết nối giao thương sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng tham gia OCOP với các đại siêu thị trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh vùng ĐBSH...

"Bên cạnh các hoạt động chính, Ban tổ chức còn mời các nghệ nhân biểu diễn ca trù, hát xẩm, viết thư pháp, nặn tò he, trải nghiệm làm gốm Bát Tràng, trình diễn văn hoá ẩm thực... Đặc biệt, lần này du khách trong và ngoài nước sẽ có dịp thưởng thức các món ăn đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ" - ông Chí nói.

"Chúng tôi đánh giá đây là sự kiện đặc biệt, bởi lần đầu tiên tại khu phố đi bộ Trinh Công Sơn sẽ trưng bày các tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu, trong đó tác phẩm được mong đợi nhất là "Tứ linh hội tụ"; trình diễn hơn 200 tác phẩm hoa lan quý hiếm, đột biến có giá trị lớn; trưng bày 66 bức tranh nhân kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô và hình ảnh về Chương trình xây dựng NTM, Chương trình OCOP..." - ông Chí cho biết thêm.

Ngày 9/10: Khai mạc hội chợ sản phẩm OCOP, trưng bày 200 chậu lan đột biến cực hiếm  - Ảnh 3.

Hình ảnh tác phẩm "Tứ linh hội tụ" sẽ được trưng bày tại sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP tại phố đi bộ.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Vương Xuân Nguyên - Chánh Văn phòng Hiệp hội Sinh vật cảnh Hà Nội cho biết, hiện các nghệ nhân đang trong giai đoạn hoàn thiện tác phẩm "Tứ linh hội tụ", với sắc thái riêng về văn hoá, nghề nghiệp, đặc biệt là thông điệp về sản phẩm OCOP, trong đó hội tụ tất cả những trái cây đặc sản của vùng ĐBSH. 

Thậm chí, trên tác phẩm nghệ thuật này, Ban tổ chức còn gắn mã truy xuất nguồn gốc để khách thăm quan có thể trải nghiệm, biết được quy trình làm ra tác phẩm.

Bên lề sự kiện, sẽ có khoảng 200 doanh nhân, nhà vườn tham gia tặng 680 giò lan quý hiếm, 10.000 cây lan dược liệu (gồm 2 giống Thạch hộc tía và lan Kim tuyến) cho Vườn quốc gia Ba Vì để thực hiện công tác bảo tồn, nhân giống.

Ngày 9/10: Khai mạc hội chợ sản phẩm OCOP, trưng bày 200 chậu lan đột biến cực hiếm  - Ảnh 4.

Loài hoa lan Kim tuyến có vẻ đẹp độc đáo, đồng thời có tác dụng tốt cho sức khoẻ con người, dùng điều trị nhiều bệnh nên bị khai thác vô tội vạ tới mức nguy cấp.

"Kéo" nhà sản xuất đến gần nhà phân phối

Thông tin thêm về hội thảo kết nối giao thương sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng tham gia OCOP, bà Vũ Thị Hậu - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà Bán lẻ Việt Nam cho biết mục tiêu của hội thảo nhằm "kéo" nhà sản xuất đến gần với doanh nghiệp thu mua, hệ thống phân phối, qua đó cung ứng những sản phẩm chất lượng nhất cho người tiêu dùng. 

"Với sự quan tâm của các "nhà", chắc chắn hàng hoá nông sản Việt Nam sẽ được quan tâm, phát triển bền vững hơn, nhất là khi các hiệp định thương mại thế hệ mới được ký kết, cơ hội xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sẽ được mở ra" - bà Hậu kỳ vọng.

Được biết, trong thời gian qua Văn phòng Điều phối NTM Hà Nội đã phối hợp cùng các địa phương, sở ngành tổ chức được 4 phiên giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP. 

Ông Chí cho biết: "Qua báo cáo nhanh tại các sự kiện, đến thời điểm này có khoảng 65% sản phẩm OCOP của Hà Nội nói riêng và cả nước tham gia sự kiện đã vào được hệ thống phân phối, nhất là siêu thị tại Hà Nội. Còn lại một số sản phẩm mùa vụ như bưởi Diễn, hay sản phẩm đặc sản của tỉnh, thành do thủ tục giấy tờ chưa đầy đủ nên đang được chúng tôi hỗ trợ hoàn thiện, qua đó tạo động lực cho các chủ thể khác tham gia chương trình này" - ông Chí thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem