Ngoại Trưởng Vương Nghị: "Các chính trị gia Mỹ đang vô cớ bôi nhọ Trung Quốc"

24/11/2019 13:39 GMT+7
Trong cuộc gặp gỡ bên lề Hội nghị Ngoại trưởng các nước G20 hôm 23/11 tại Nhật Bản, Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã mạnh mẽ chỉ trích Mỹ là nguồn cơn gây ra những bất ổn trên toàn cầu hiện nay.
Ngoại Trưởng Vương Nghị: "Các chính trị gia Mỹ đang vô cớ bôi nhọ Trung Quốc" - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

“Mỹ là nguồn gốc của những bất ổn lớn nhất trên thế giới. Các chính trị gia Mỹ đang vô cớ bôi nhọ Trung Quốc trên khắp thế giới mà không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào” - Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh trong một cuộc trao đổi với người đồng cấp Hà Lan - ông Stef Blok bên lề hội nghị các Bộ trưởng G20 diễn ra ở thành phố Nagoya (Nhật Bản).

Lời cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cố gắng tiến đến một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, một thời điểm đầy nhạy cảm với mối quan hệ Mỹ Trung. 

Trước đó vài ngày, Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, điều khiến Bắc Kinh giận dữ chỉ trích Mỹ can thiệp thô bạo vào tình hình chính trị quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét ký vào đạo luật này, điều có thể thổi bùng những căng thẳng vốn vừa dịu lại giữa Bắc Kinh và Washington.

“Mỹ còn sử dụng các dự luật trong nước để can thiệp thô bạo vào vấn đề nội bộ chính trị Trung Quốc, gây tổn thất cho thể chế “một quốc gia hai chế độ” mà Trung Quốc đang thực hiện cũng như sự ổn định, thịnh vượng của Hồng Kông.”

“Mỹ đang khích lệ chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, điều gây tổn thất nặng nề cho hệ thống thương mại đa phương thế giới. Mỹ đang trở thành yếu tố gây bất ổn lớn nhất thế giới” - Ngoại trưởng Vương Nghị tiếp tục nhấn mạnh. “Vì mục đích chính trị, Mỹ đã sử dụng bộ máy Nhà nước để gây áp lực cho các doanh nghiệp Trung Quốc thông qua hàng loạt cáo buộc vô căn cứ. Đây là một hành vi bắt nạt kinh tế” - ông này nói thêm. 

Vị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sự phát triển thần tốc của Trung Quốc sẽ trở thành xu hướng tất yếu của lịch sử mà không gì có thể cản lại, bao gồm cả áp lực từ Mỹ, những chính sách hạn chế thương mại hay cuộc thương chiến đầy cay đắng mà Tổng thống Donald Trump khơi mào. 

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bị cuốn vào cuộc tranh chấp thương mại đầy cay đắng trong hơn một năm qua, gây ảnh hưởng nặng nề trên nhiều lĩnh vực như tài chính tiền tệ, công nghệ… Tổng thống Donald Trump đã sử dụng hàng loạt đòn giáng trừng phạt thuế quan và phi thuế quan để ép Trung Quốc thay đổi những thể chế luật pháp liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc, trợ cấp Chính phủ…, điều gây thâm hụt nặng nề cho cán cân thương mại Mỹ và làm biến dạng hệ thống thương mại công bằng, lành mạnh trên toàn cầu.

Phản ứng trước những động thái này, Bắc Kinh đã nhiều lần lên án hành vi của Mỹ là “bắt nạt kinh tế, cưỡng bức kinh tế” một cách thô bạo, và rằng Mỹ thực chất đang tạo áp lực để ngăn chặn sự phát triển của kinh tế - công nghệ Trung Quốc. 

Kể từ tháng 5/2019 đến nay, sau khi đàm phán thương mại đổ bể, Mỹ đã đưa hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc như gã khổng lồ viễn thông số 1 thế giới Huawei, tập đoàn công nghệ camera giám sát lớn nhất thế giới Hikvision, công ty phát triển công nghệ nhận dạng tiên phong Dahua Technology...vào danh sách đen hạn chế thương mại. Đây đều là những tập đoàn cốt lõi trong sáng kiến chiến lược Made-in-China 2025 của Chính phủ Trung Quốc, nội dung phát triển 10 ngành công nghệ mũi nhọn như sinh học, vũ trụ hàng không, trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip, robot...

“Không có lối thoát cho trò chơi chiến tranh thương mại mà Mỹ đang gây ra. Con đường đúng đắn nhất cho Mỹ và Trung Quốc lúc này là hợp tác đôi bên cùng có lợi” - ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục