Người được ông Trịnh Văn Quyết ủy quyền rời ghế Phó TGĐ Tập đoàn FLC

16/07/2022 09:30 GMT+7
Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) vừa có thông báo về việc Hội đồng quản trị FLC chấp thuận đề nghị thôi giữ chức Phó tổng giám đốc của bà Vũ Đặng Hải Yến.

Bà Vũ Đặng Hải Yến rời ghế Phó TGĐ Tập đoàn FLC

Việc Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC chấp thuận đề nghị thôi giữ chức Phó tổng giám đốc của bà Hải Yến là theo nguyện vọng của bà Hải Yến xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và không thể tiếp tục đảm nhiệm được công việc do HĐQT giao nên bà đề nghị HĐQT xem xét, chấp thuận cho thôi giữ chức vụ tại Tập đoàn FLC.

Trước mắt, bà Hải Yến sẽ thôi chức vụ trong ban Tổng giám đốc, nhưng vẫn phụ trách một số công việc của ban đầu tư và ban pháp chế cho đến khi có Tổng giám đốc mới.

Bà Vũ Đặng Hải Yến (sinh năm 1978) được biết đến là một tiến sĩ Luật kinh tế, nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc FLC từ ngày 19/6/2019.  Trước đó, giai đoạn 3/2017-4/2018, bà Yến từng là người công bố thông tin của FLC, Trợ lý Hội đồng quản trị, Trưởng ban Pháp chế của FLC.

Người được ông Trịnh Văn Quyết ủy quyền rời ghế Phó TGĐ Tập đoàn FLC - Ảnh 1.

Bà Vũ Đặng Hải Yến. Ảnh: FLC

Trước khi đầu quân cho FLC, bà Hải Yến từng là giảng viên và Phó trưởng Bộ môn Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, bà Yến chuyển sang giữ vị trí Trưởng Ban Pháp chế của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Ngày 29/3/2022, trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, bà Hải Yến là người được ông Trịnh Văn Quyết ủy quyền thay mặt và đại diện thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và Bamboo Airways, cũng như toàn bộ quyền cổ đông của ông Quyết tại hai doanh nghiệp nói trên.

Ngoài ra, ông Quyết còn ủy quyền cho bà Yến toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu của ông.  Bà Yến sau đó đã thay ông Quyết thực hiện quyền chủ tịch HĐQT FLC và Bamboo Airways trong 2 ngày, đến ngày 31/3, HĐQT 2 doanh nghiệp này đã bầu ông Đặng Tất Thắng làm chủ tịch mới.

Mới đây, FLC mới tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn bộ máy HĐQT có 5 thành viên, gồm ông Lê Bá Nguyên làm chủ tịch HĐQT FLC; bà Bùi Hải Huyền là phó chủ tịch thường trực HĐQT; ông Đặng Tất Thắng làm phó chủ tịch HĐQT và 2 thành viên HĐQT là ông Doãn Hữu Đoàn và Lê Thái Sâm.

Trong đó, ông Lê Bá Nguyên là anh vợ của ông Trịnh Văn Quyết. Ông Nguyên từng là nhân sự cấp cao tại FLC với vị trí thành viên HĐQT giai đoạn tháng 4/2013 đến 10/2017 và tháng 6/2018 đến 6/2020.

 

Thế Anh
Cùng chuyên mục