Nhà đầu tư ngoại thu lời khi bán khách sạn tại Việt Nam

Nhu cầu du lịch tại châu Á - Thái Bình Dương bùng nổ trong những năm trở lại đây đã tác động nhiều đến hiệu suất đầu tư khách sạn.
Giá bán khách sạn ở Việt Nam cao hơn vốn dự trù
Theo ghi nhận của Công ty tư vấn bất động sản toàn cầu JLL, tại thị trường Việt Nam, hoạt động mua bán khách sạn diễn ra khá sôi động trong năm 2019.
Một số giao dịch thành công nổi bật trên thị trường như khu nghỉ dưỡng Ho Tram Grand Strip được bán cho quỹ đầu tư Warburg Pincus; hay tập đoàn Berjaya chuyển nhượng 75% cổ phần

Khu nghỉ dưỡng Ho Tram Grand Strip được bán cho quỹ đầu tư Warburg Pincus. Ảnh: SanLand.
“Thực tế, giá bán tài sản khách sạn tại Việt Nam hiện cao hơn so với
Các giao dịch trị giá 11 tỷ USD
Tình hình giao dịch khách sạn tại Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo JLL, khối lượng giao dịch khách sạn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ tăng từ 25-30% mỗi năm với giá trị lên đến hơn 11 tỷ USD trong năm 2019.
Trong 9 tháng đầu năm 2019, thị trường đã chứng kiến khoản đầu tư trị giá 7,8 tỷ USD trong khu vực. Chỉ riêng ở Nhật Bản, nhờ một loạt các sự kiện lớn như World Cup bóng bầu dục

Công ty OUE bán tòa nhà căn hộ khách sạn Oakwood Premier OUE Singapore cho một liên doanh Hong Kong với giá 209 triệu USD. Ảnh: Strait Times.
Ông Adam Bury, Giám đốc cấp cao bộ phận Tư vấn Khách sạn của JLL nhận định: “Mặc dù
-
Quảng Ngãi công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung KKT Dung Quất đến năm 2045
-
"Đại bàng" đổ bộ, bất động sản công nghiệp Việt Nam liệu đã sẵn sàng?
-
Dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội lập kỷ lục về mức giá mở bán cao nhất
-
Đã có hơn 9 triệu ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
-
Bắc Giang trở thành "hiện tượng lạ" thu hút hàng tỷ USD vốn ngoại
-
Người mua nhà ở xã hội dễ tiếp cận hơn với đề xuất mới