Nhà mạng Trung Quốc "xin" Mỹ "mở cửa", khẳng định không gián điệp cho Bắc Kinh

02/06/2020 10:04 GMT+7
Pacific Networks Corp, một công ty viễn thông Trung Quốc mới đây vừa lên tiếng phản đối các lệnh cấm mà Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ FCC áp đặt hồi tháng 4.
Nhà mạng TQ kêu gọi Mỹ không "cấm cửa", khẳng định không gián điệp cho Bắc Kinh - Ảnh 1.

Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ FCC

Hôm 1/6, tờ Reuters đưa tin Pacific Networks Corp và công ty con ComNet đã gửi thông điệp kêu gọi Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ FCC không ban hành lệnh cấm hoạt động với công ty này tại thị trường Mỹ.

Trong một hồ sơ giải trình gồm 92 trang, công ty viễn thông Trung Quốc Pacific Networks Corp và công ty con ComNet đã khẳng định Chính phủ Trung Quốc - Đảng Cộng sản Trung Quốc không yêu cầu thực hiện bất cứ hành động nào gây rủi ro cho an ninh quốc gia và lợi ích thực thi pháp luật tại Mỹ trong suốt 20 năm hoạt động tại đây.

Các công ty cũng khẳng định hoạt động độc lập hoàn toàn với chính phủ Trung Quốc và tuyệt đối hợp tác, tuân thủ luật lệ của Chính phủ Mỹ.

Được biết, Pacific Networks hoạt động trong mảng bán dữ liệu quốc tế cho các nhà khai thác mạng của Mỹ trong khi ComNet cung cấp dịch vụ thẻ SIM toàn cầu.

Trước đó, hôm 24/4, FCC gây bất ngờ khi ban hành lệnh yêu cầu giải trình pháp lý đến 3 công ty viễn thông quốc gia Trung Quốc đang hoạt động tại thị trường Mỹ là China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks Corp và công ty con ComNet (USA) LLC. Yêu cầu đề nghị các công ty có tên giải trình lý do FCC không nên bắt đầu quy trình thu hồi ủy quyền hoạt động của chúng tại Mỹ sau khi các chính khách Mỹ viện dẫn hàng loạt rủi ro an ninh quốc gia.

Hành động của FCC được xem là một trong nhiều tín hiệu phản ánh thái độ cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump với các công ty viễn thông Trung Quốc nói riêng và lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc nói chung trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung nóng lên.

FCC đã cấp ủy quyền cho 3 công ty viễn thông kể trên hoạt động tại Mỹ hơn 10 năm qua. Nhưng kể từ đó đến nay, rủi ro an ninh quốc gia đã tăng lên đáng kể do hàng loạt cáo buộc gián điệp và tấn công mạng mà chính phủ Trung Quốc bị nghi ngờ đứng sau chỉ đạo.

Bên cạnh Pacific Networks Corp và công ty con ComNet, hai nhà khai thác mạng viễn thông Trung Quốc còn lại là China Telecom America, China Unicom Americas vẫn chưa trình lên FCC phản hồi chính thức.

Bộ Tư pháp Mỹ đã kêu gọi Ủy ban Viễn thông Liên bang FCC thu hồi vĩnh viễn việc cấp phép cho các nhà khai thác mạng viễn thông Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. Hồi tháng 5/2019, khi đàm phán Mỹ Trung đổ bể, FCC từng bỏ phiếu nhất trí loại bỏ quyền cung cấp dịch vụ tại thị trường Mỹ của công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc China Mobile Ltd do quan ngại gián điệp chống lại chính phủ Mỹ.

 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục