Nhiều điểm du lịch nổi tiếng Thái Lan có thể đóng cửa vĩnh viễn, khó chờ ngày hết dịch

13/08/2021 17:08 GMT+7
Một số điểm hút khách du lịch của Thái Lan đang đối diện nguy cơ biến mất vĩnh viễn trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 mới nhất do biến thể delta dễ lây lan tiếp tục cản trở kế hoạch mở cửa du lịch trở lại.

“Chợ đêm Xe lửa” Ratchada, khu chợ trời nổi tiếng của Bangkok đang trở thành nạn nhân mới nhất của cuộc khủng hoảng đại dịch kéo dài hơn một năm qua. Được lên kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày 1/8, nhưng sự bùng phát dịch Covid-19 do biến thể delta trong thời gian qua đã khiến chính quyền địa phương buộc phải tuyên bố đóng cửa vô thời hạn khu chợ này.

Doanh thu ngành du lịch Thái Lan đã giảm mạnh 71% trong năm ngoái và tiếp tục giảm 74% trong 6 tháng đầu năm nay khi các đợt bùng phát dịch buộc nhiều chính phủ đóng cửa biên giới và ngay chính Thái Lan cũng phải áp đặt các biện pháo kiểm dịch nghiêm ngặt.

Hồi tháng 6, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã tuyên bố trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng Thái Lan có thể mở cửa hoàn toàn biên giới cho khách du lịch đã tiêm phòng đủ hai liều vắc xin Covid-19, do doanh thu từ du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Đông Nam Á này. Ước tính trước khi đại dịch xuất hiện, du lịch đóng góp khoảng 20% vào GDP Thái Lan. Tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát trở lại hồi tháng 7 qua và kéo dài đến hiện tại đang đẩy lùi kế hoạch mở cửa biên giới của Thái Lan vô thời hạn.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng Thái Lan có thể đóng cửa vĩnh viễn, khó chờ ngày hết dịch - Ảnh 1.

“Chợ đêm Xe lửa” Ratchada nhộn nhịp du khách trước khi đại dịch bùng phát (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng Thái Lan có thể đóng cửa vĩnh viễn, khó chờ ngày hết dịch - Ảnh 2.

...và “Chợ đêm Xe lửa” Ratchada tan hoang sau thời gian dài ngừng hoạt động vì dịch (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến tệ đi ở Thái Lan đang tạo nên thách thức lớn trong việc phục hồi kinh tế. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ gần đây đã chỉ định Thái Lan là quốc gia có mức cảnh báo Covid-19 cao nhất - mức 4. "Do tình hình hiện tại ở Thái Lan, ngay cả những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ cũng có thể có nguy cơ nhiễm biến thể Covid-19” - CDC Mỹ cho hay.

Chính phủ Thái Lan lạc quan rằng nhu cầu du lịch bị dồn nén trong suốt một năm qua sẽ kích thích du khách trở lại ngay sau khi nước này mở cửa biên giới. Tuy nhiên, sự suy giảm tài nguyên du lịch trong nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng du lịch Thái Lan trong tương lai gần. 

Chẳng hạn, hình ảnh tan hoang của “Chợ đêm Xe lửa” Ratchada đang tràn ngập các mặt báo Thái Lan trong những ngày qua. Chỉ có một số quầy hàng kiên cố vẫn còn trụ vững sau hơn một năm chợ đóng cửa, đa số các quầy hàng đã bị dỡ bỏ từ lâu. Khó có thể tưởng tượng khung cảnh ngổn ngang này thuộc về khu chợ từng là nơi thu hút khách du lịch quốc tế bậc nhất khi đến thăm Bangkok. Trước khi đại dịch xuất hiện, du khách thường tìm đến đây để mua sắm đồ cổ, đồ lưu niệm, đồ thủ công và thưởng thức ẩm thực phong phú của địa phương. Một nhà quản lý thị trường cho hay ngay cả khi được mở cửa trở lại, khu chợ vẫn khó có thể khôi phục hoạt động nhanh chóng với mức độ bị tàn phá nghiêm trọng như hiện tại. 

Một địa điểm nổi tiếng khác, vườn thú Sriracha Tiger đã quyết định đóng cửa vô thời hạn sau 24 năm hoạt động. Đây là điểm du lịch hút khách bậc nhất tại tỉnh Chonburi, cách thủ đô Bangkok 90 km về phía đông nam, được ưa chuộng bởi các du khách nước ngoài tới từ Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Nga. Vườn thú từng đón 1,5 triệu lượt khách mỗi năm. Hồi tháng 5, ban quản lý vườn thú từng cố gắng bán 11 con voi với giá 3 triệu baht mỗi con để duy trì hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nỗ lực này bị ngăn chặn bởi chính quyền vì voi là loài được bảo vệ, chỉ có thể được trao đổi giữa các vườn thú với mục đích nghiên cứu hoặc nhân giống.

Chợ đêm Xe lửa và Vườn thú Sriracha Tiger chỉ là hai trong số những ví dụ về nhiều điểm thu hút khách du lịch đã không thể vượt qua các đợt bùng phát dịch để chờ đến ngày được mở cửa trở lại.

Thái Lan đã báo cáo khoảng hơn 20.000 ca nhiễm mới Covid-19 hàng ngày trong sốt một tuần qua, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 từ đầu đại dịch đến nay vượt mốc 800.000 ca vào hôm 11/8. hính phủ đã thực hiện lệnh cấm kinh doanh và giới nghiêm tại một số khu vực trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch bùng phát trầm trọng hơn. Tốc độ tiêm chủng chậm chạp là một phần nguyên nhân khiến Thái Lan gặp khó trong việc kiểm soát sự lây lan dịch bệnh, nhất là với biến thể delta dễ lây lan hiện tại.


NTTD
Cùng chuyên mục