Nợ nước ngoài của Việt Nam là 3,8 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp tự vay, tự trả chiếm 70%

An Linh Thứ hai, ngày 23/10/2023 19:12 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, trong đó nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp, tổ chức chiếm trên 70%.
Bình luận 0

Nợ nước ngoài của Việt Nam là 3,8 triệu tỷ đồng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo Quốc hội về sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, người đứng đầu Bộ Tài chính nhấn mạnh đến nợ công, kế hoạch vay trả nợ giai đoạn 3 năm 2021-2023 và việc vay vốn của doanh nghiệp hiện nay.

Nợ nước ngoài của Việt Nam là 3,8 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp tự vay, tự trả chiếm 70% - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại Quốc hội (Ảnh; QH).

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong ba năm 2021-2023 triển khai Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025, công tác huy động, trả nợ công, các chỉ tiêu an toàn nợ công, hạn mức vay và bảo lãnh Chính phủ, vay nợ chính quyền địa phương đều thực hiện đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Tổng mức vay của Chính phủ trong 3 năm qua đạt khoảng 1,317 triệu tỷ đồng (đạt 42,9% kế hoạch), trong đó vay của NSTW khoảng 1,279 triệu tỷ đồng (đạt 44,1% kế hoạch), báo cáo của Bộ trưởng Tài chính dẫn.

Nợ nước ngoài của Việt Nam là 3,8 triệu tỷ đồng, doanh nghiệp tự vay, tự trả chiếm 70% - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính biết: Nợ công được kiểm soát trong giới hạn an toàn, đến cuối năm 2023, trong đó nợ công khoảng 4 triệu tỷ đồng (Ảnh: QH).

Bộ trưởng Bội Tài chính cho biết, vay của Chính phủ chủ yếu huy động với kỳ hạn dài (kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2021-2023 từ 12,6-13,92 năm, đảm bảo mục tiêu 9-11 năm); lãi suất ưu đãi và tập trung vào vốn vay trong nước.

Về trả nợ, đại diện Bộ Tài chính cho biết ba năm qua Chính phủ thực hiện theo đúng cam kết, trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 906,7 nghìn tỷ đồng (đạt 53,3% kế hoạch).

"Nợ công được kiểm soát trong giới hạn an toàn, đến cuối năm 2023, trong đó nợ công khoảng gần 4 triệu tỷ đồng, khoảng 39-40% GDP, giảm từ mức 42,7% GDP năm 2021", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Theo ông Phớc, nợ Chính phủ khoảng 3,7 triệu tỷ đồng, khoảng 36-37% GDP, giảm từ mức 38,7% GDP năm 2021; về cơ cấu nợ của Chính phủ: đến cuối 2023 nợ trong nước chiếm 73% dư nợ Chính phủ, tăng từ mức 67% năm 2021. Trong đó, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 3,8 triệu tỷ đồng, bằng 37-38% GDP (tương đương với mức 38,1% GDP năm 2021).

Đặc biệt, trong cơ cấu dư nợ nước ngoài của quốc gia, nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng tăng từ mức 61,4% năm 2021 lên 70,7% năm 2023, nợ Chính phủ và Chính phủ bảo lãnh vay nước ngoài giảm từ mức 38,6% năm 2021 xuống 29,3% năm 2023.

Đáng nói, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản cho vay lại) trên tổng thu NSNN khoảng 20-21%, giảm nhẹ so với mức 21,5% năm 2021.

Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia trên tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ khoảng 7-8%, tăng so với mức 6,2% năm 2021 do trong điều kiện thị trường tài chính toàn cầu thắt chặt, lãi suất tăng cao, các doanh nghiệp ít vay mới, chủ yếu trả nợ.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong thời gian qua, công tác quản lý nợ công cũng phát sinh một số khó khăn, hạn chế như quy mô thị trường trái phiếu chính phủ trong nước chưa phát triển; điều kiện vay ngày càng thắt chặt hơn trong khi áp lực huy động vốn vay cho đầu tư phát triển lớn; việc huy động nguồn vốn vay ODA, ưu đãi nước ngoài ngày càng khó khăn, giải ngân đạt thấp so với dự toán; công tác quản lý nợ của chính quyền địa phương cần được tiếp tục củng cố.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về tăng cường quản lý ngân sách, nợ công; thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 23, số 43 của Quốc hội; chủ động triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chính phủ để khắc phục các tồn tại đã nêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem