Nông dân giỏi đi đầu trong xây dựng, thay đổi diện dạo nông thôn mới ở Phú Thọ

Hoan Nguyễn Thứ sáu, ngày 28/10/2022 18:41 PM (GMT+7)
Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, nông dân giỏi ở Phú Thọ còn tích cực, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Đóng góp xây dựng nông thôn mới là một trong những tiêu chí quan trọng trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi các cấp. Theo Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2017-2022, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã vận động hội viên, nông dân hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp trên một triệu ngày công lao động, trên 30 tỷ đồng để làm mới trên 1.000km đường bê tông nông thôn, gần 900km đường nội đồng, khơi thông, sửa chữa trên 3.000km kênh mương, sửa chữa gần 100 cầu cống nội đồng, đào đắp trên 50.000m3 đất đá…

Nông dân giỏi đi đầu trong xây dựng, thay đổi diện dạo nông thôn mới ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Những công trình đường do nông dân hiến đất, góp công đã góp phần rất lớn trong hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở Phú Thọ

Nhiều hộ nông dân SXKD giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, như: Trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống, đường giao thông nông thôn... Từ đó, đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Anh Nguyễn Khắc Hiếu (xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) là hội viên Hội Nông dân xã Lương Lỗ. Anh Hiếu là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022, điển hình người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Theo anh Hiếu, hành trình trở thành nông dân xuất sắc của anh gặp nhiều khó khăn, thậm chí có giai đoạn thua lỗ nặng, nợ nần kéo dài. Nhưng "máu" kinh doanh trong người chưa bao giờ gián đoạn. Chính vì vậy, sau những lần khởi nghiệp thất bại, anh bôn ba khắp nơi để kiếm tiền trả nợ, tìm kiếm cơ hội làm giàu.

Nông dân giỏi đi đầu trong xây dựng, thay đổi diện dạo nông thôn mới ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Khắc Hiếu - Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2017, với mô hình sản xuất gạch Tuynel, anh Hiếu đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất 40 tỷ, chuyển đổi công nghệ từ lò nung kiểu đứng sang công nghệ gạch nung Tuynel trên mảnh đất quê hương; đưa robot, dây chuyền tự động hóa vào sản xuất, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, cơ sở sản xuất gạch của anh Hiếu đạt doanh thu hơn 4 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 40-50 lao động, thu nhập ổn định từ 8-10 triệu đồng/tháng.

Hộ gia đình anh Hiếu cũng tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới như xây dựng hệ thống điện – đường, đóng góp, ủng hộ các quỹ do địa phương phát động lên đến hơn 200 triệu đồng/năm.

Anh Hiếu chia sẻ, nhiều năm nay, bên cạnh việc tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục lao động, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của Hội Nông dân tỉnh phát động, gia đình anh trực tiếp đóng góp vật chất, chủ động tu sửa và làm mới bê tông một số đoạn đường trong khu dân cư đã xuống cấp.

Cụ thể, năm 2020, anh Hiếu đóng góp, đầu tư xây dựng đường bê tông nông thôn trị giá hơn 300 triệu đồng; năm 2021 đóng góp hơn 250 triệu. Từ đầu năm 2022 đến nay, anh Hiếu đóng góp, đổ mới bê tông đường nông thôn trị giá 600 triệu đồng.

Bên cạnh đó, anh Hiếu chung tay xây dựng, đóng góp kinh phí mua sắm cột treo băng zôn, hệ thống âm thanh hội trường UBND xã, thiết bị đầu thu phát, màn hình hệ thống camera an ninh trong xã…

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân, nhất là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nông dân giỏi đi đầu trong xây dựng, thay đổi diện dạo nông thôn mới ở Phú Thọ - Ảnh 3.

Xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nông thôn của tỉnh Phú Thọ.

Qua phong trào, nhiều mô hình sản xuất hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành, nhân rộng thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho người nông dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 4 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới (huyện Lâm Thao, Thanh Thủy, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ), có 122 xã nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao, 1.459 khu dân cư nông thôn mới, 13 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ và dạy nghề cho nông dân, kịp thời tổng kết biểu dương, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp xây dựng nông thôn mới để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương Đất tổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem