Ông Lê Tấn Hùng nộp lại 3,4 tỷ đã tham ô

07/03/2021 08:20 GMT+7
Cơ quan điều tra xác định trước thời điểm khởi tố vụ án, ông Lê Tấn Hùng đã hoàn trả hơn 3,4 tỷ đồng chiếm đoạt từ các hợp đồng khống.

Cơ quan điều tra xác định trước thời điểm khởi tố vụ án, ông Lê Tấn Hùng đã hoàn trả hơn 3,4 tỷ đồng chiếm đoạt từ các hợp đồng khống.

Cơ quan điều tra xác định trước thời điểm khởi tố vụ án, ông Lê Tấn Hùng đã hoàn trả hơn 3,4 tỷ đồng chiếm đoạt từ các hợp đồng khống.

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, ông Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri) bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.

Đề cập về tội Tham ô tài sản, cơ quan công an xác định bị can Lê Tấn Hùng đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập 10 hồ sơ khống cho hàng chục cán bộ, người lao động đi nước ngoài học tập kinh nghiệm ở 16 nước, qua đó chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.

Khi đoàn thanh tra kiểm tra, ông Hùng tiếp tục chỉ đạo cán bộ dưới quyền bàn bạc, thống nhất với các cá nhân ở Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty CP Du lịch Thanh niên thực hiện hành vi gian dối để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Theo Bộ Công an, hành vi của ông Hùng đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý của Nhà nước về lĩnh vực kinh tế, làm tha hóa cán bộ dưới quyền dẫn đến vi phạm pháp luật phải xử lý, gây mất niềm tin trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong Sagri.

Ông Lê Tấn Hùng nộp lại 3,4 tỷ đã tham ô - Ảnh 1.

Ông Lê Tấn Hùng. Ảnh: Bộ Công an.

Về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, cựu Tổng giám đốc Sagri biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9, TP.HCM) phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, ông Hùng và đồng phạm đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới hoàn thiện thủ tục, đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Phong Phú, gây thiệt hại cho Nhà nước 348 tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án (672 tỷ đồng tính theo thời điểm khởi tố vụ án).

Cơ quan điều tra nhận định bị can Lê Tấn Hùng là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành và là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn. "Mặt khác, bị can chưa thành khẩn khai báo về động cơ vụ lợi của bản thân", kết luận điều tra nêu. Do đó, Bộ Công an đề nghị cần xử lý nghiêm khắc để phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trước khi khởi tố vụ án, ông Hùng đã dùng tiền cá nhân hơn 3,4 tỷ đồng hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt từ 10 hợp đồng du lịch khống. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cơ quan tố tụng xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ với bị can theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, trong quá trình công tác, cựu Tổng giám đốc Sagri có nhiều thành tích được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhà chức trách đề nghị xem xét trách nhiệm khi lượng hình.

Trong vụ án này, ông Lê Tấn Hùng, bà Nguyễn Thị Thúy bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.

Các bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi, Nguyễn Thị Nguyên và Nguyễn Thị Tuyết Mai bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Các bị can Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch TP.HCM), Vân Trọng Dũng, Trần Trọng Tuấn, Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.

Hoài Thanh
Cùng chuyên mục