Ông Tô Hải mua 6 triệu cổ phiếu Chứng khoán Bản Việt

19/07/2020 06:49 GMT+7
Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt vừa mua 6 triệu cổ phiếu bằng phương thức thoả thuận với tổng số tiền 145 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt vừa mua 6 triệu cổ phiếu bằng phương thức thoả thuận với tổng số tiền 145 tỷ đồng.

Ông Tô Hải, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI) vừa mua thành công 6 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này bằng phương thức thoả thuận. Giao dịch được thực hiện ngày 15/7 với tổng giá trị gần 145 tỷ đồng, tức mỗi cổ phiếu khoảng 24.160 đồng.

Ông Tô Hải mua 6 triệu cổ phiếu Chứng khoán Bản Việt  - Ảnh 1.

Ông Tô Hải mua 6 triệu cổ phiếu Chứng khoán Bản Việt

Ông Hải đã nâng sở hữu tại đây lên 31,5 triệu cổ phiếu, tương đương 22,82% vốn.

Tại phiên họp thường niên, ông Hải được đại hội đồng cổ đông Chứng khoán Bản Việt cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 25-35% mà không cần chào mua công khai.

Ông Hải cho biết, cá nhân và gia đình đã giữ xấp xỉ tỷ lệ này. Trong đợt giảm giá cuối tháng 3, ông có nhu cầu mua thêm nhưng không được vì vướng quy định phải chào mua công khai nếu muốn sở hữu trên 25% vốn tại một công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán. Hơn nữa, chào mua công khai thì sẽ không thực tế về mặt tỷ lệ và giá bán do thị trường điều chỉnh.

"Thực tế rất nhiều công ty niêm yết hay đưa ra giải pháp miễn quyền chào mua công khai. Trong trường hợp này, tôi được quyền mua số lượng cổ phiếu mong muốn với điều kiện công bố thông tin trước và sau giao dịch nên hoàn toàn minh bạch", ông Hải nói.

Chứng khoán Bản Việt năm nay đặt kế hoạch doanh thu hoạt động 1.390 tỷ đồng. Tỷ trọng đóng góp của từng mảng kinh doanh xáo trộn mạnh, cụ thể 40% đến từ môi giới, 40% đầu tư và 20% là ngân hàng đầu tư.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 36% so với cùng kỳ, đạt 550 tỷ đồng được xây dựng dựa trên giả định VN-Index dao động mốc 850 điểm. Sáu tháng đầu năm, công ty đạt 300-350 tỷ lợi nhuận. Nếu thị trường chứng khoán diễn biến lạc quan, có quốc gia nào công bố thử nghiệm thành công vaccine thì ông Hải cho rằng khả năng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận rất cao.


Phương Đông/Vnexpress
Cùng chuyên mục