Ông Trump ra tòa: Chuyện gì đã xảy ra bên trong phòng xử án?

PV Thứ tư, ngày 05/04/2023 07:49 AM (GMT+7)
Ngày 4/4 (giờ Mỹ), cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối nhận tội trước thẩm phán Juan Merchan và rời tòa sau gần một giờ.
Bình luận 0
Ông Trump ra tòa: Chuyện gì đã xảy ra bên trong phòng xử án? - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi tại bàn bào chữa với đội ngũ pháp lý của mình tại Tòa án Manhattan, thành phố New York ngày 4/4. Ảnh Reuters

Theo CNN, ông Trump đã bước vào phòng xử án ở New York vào chiều 4/4 (giờ địa phương) để trình diện, nghe đọc cáo trạng và tuyên bố không nhận tội. 

Trong phiên điều trần, công tố nêu lên mối lo ngại rằng Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố đe dọa trên mạng xã hội đối với "các thành phố của chúng ta, tòa án của chúng ta và hệ thống tư pháp của chúng ta", trích dẫn "cái chết và sự hủy diệt" và "Chiến tranh thế giới thứ ba" cũng như đăng một hình ảnh đã được chỉnh sửa bằng photoshop cảnh ông cầm gậy bóng chày đứng cạnh Trưởng công tố quận Manhattan Alvin Bragg.

Các luật sư bào chữa của ông Trump nói rằng cựu tổng thống có quyền thảo luận về vụ việc, nhưng thừa nhận rằng ông đã phản ứng "mạnh mẽ" vì ông "thất vọng và khó chịu".

 Thẩm phán Juan Merchan yêu cầu các nhóm pháp lý hướng dẫn các nhân chứng của họ không đưa ra những tuyên bố có "khả năng kích động bạo lực và bất ổn" và không đưa ra những tuyên bố làm suy yếu quy định của pháp luật.

Trump chỉ phát biểu ba lần, một lần để không nhận tội và hai lần để thừa nhận các quyền của mình với tư cách là bị cáo. Ông Trump có vẻ mặt nghiêm nghị khi ra vào phòng xử án, sử dụng lối vào chính và đến 15 phút sau thời gian bắt đầu dự kiến là 2:15 chiều. Trong suốt phiên điều trần, đôi khi có thể nghe thấy đám đông tụ tập bên ngoài hô vang và cổ vũ.

Phiên điều trần kéo dài tổng cộng 55 phút.

Theo báo New York Times, ông Trump đã bước ra khỏi phòng xử án vào khoảng 15h30 chiều 4/4 theo giờ địa phương (tức 2h30 ngày 5/4 theo giờ Việt Nam) và trở lại văn phòng công tố quận.

Cũng theo New York Times, cựu tổng thống Trump gần như chắc chắn sẽ không phải nộp tiền bảo lãnh tại ngoại nhờ luật của tiểu bang New York.

Khi rời tòa án, ông Trump không dừng lại để nói chuyện với báo chí.

Thông tin chi tiết về 34 tội danh mà ông Trump đang đối mặt sẽ được tiết lộ khi bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn được công bố.

Bản cáo trạng bắt nguồn từ cuộc điều tra liên quan đến khoản tiền "bịt miệng" nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem