Quảng Ngãi: Các khách sạn được chọn làm nơi cách ly có thu phí đã kín chỗ

30/07/2021 16:46 GMT+7
Sau hơn 1 tuần cho đăng ký và tiếp nhận đến thời điểm này, 3/3 khách sạn được tỉnh chọn làm nơi cách ly Covid-19 có trả phí đều đã kín chỗ.

3 khách sạn đều kín phòng

Chiều 30/7, trao đổi với PV Etime, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Mỹ Á Nguyễn Văn Hải (Công ty Hà Mỹ Á) cho biết, sau khi hoàn tất và bắt đầu đăng ký, tiếp nhận người vào ngày 26/7 đến thời điểm sáng nay (ngày 30/7), toàn bộ 65 phòng của cơ sở đã kín chỗ, với tổng số thu nhận cách ly là 100 người.

Quảng Ngãi: Các khách sạn được chọn làm nơi cách ly Covid-19 có thu phí đã kín chỗ  - Ảnh 1.

Một góc khách sạn Hà Mỹ Á-Khu du lịch Hà Mỹ Á (ảnh:Hoàng Tuyến).

Theo ông Hải, số người thu nhận cách ly ít hơn 20 người so với dự kiến (120 người/65 phòng). Lý do có 1 số trường hợp yêu cầu và đồng ý trả thêm tiền để được cách ly 1 phòng/người.

"Khách sạn Hà Mỹ Á thì đã tiếp nhận đủ, tuy nhiên hiện nằm trong khuôn viên của khu du lịch Hà Mỹ Á vẫn còn 3 hội trường lớn, có thể dùng làm nơi cách ly cho khoảng 300 người. Trong trường hợp cần thiết và cấp bách nếu tỉnh cần trưng dụng, chúng tôi đồng ý", Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Hà Mỹ Á Nguyễn Văn Hải khẳng định.

Không chỉ riêng khách sạn Hà Mỹ Á, vào chiều cùng ngày, theo thông tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, 2 cơ sở còn lại là khách sạn Sông Trà, TP.Quảng Ngãi và Hoàng Mai, KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn cũng đã đủ người, không tiếp nhận thêm.

Thêm 1 khách sạn được cấp phép

Trả lời câu hỏi của PV Etime: "Hiện 3/3 khách sạn đã thu nhận đủ người, vậy dự tính trong thời gian đến có chọn cơ sở nào để mở thêm hay không?", đại diện  Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ, đã chọn thêm 1 là khách sạn Mỹ Trà, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi.

Đến hôm nay (ngày 30/7), sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, khách sạn Mỹ Trà đã được chính quyền TP.Quảng Ngãi cấp phép hoạt động đăng ký, tiếp nhận người đến cách ly.

Trước đó, ngày 17/6, cùng với chỉ đạo tổ chức đón 400 trường hợp người lao động khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh về quê (miễn phí), cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu các cơ quan trực thuộc phối hợp, lựa chọn một số khách sạn trên địa bàn có đủ điều kiện, làm nơi cách ly tập trung có thu phí cho người từ vùng dịch Covid-19 có nhu cầu muốn về quê.

Theo đó có 3 khách sạn được chọn để triển khai làm nơi cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 có thu phí, gồm khách sạn Sông Trà, TP.Quảng Ngãi; khách sạn Hà Mỹ Á-Khu du lịch Hà Mỹ Á, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa và khách sạn Hoàng Mai, KKT Dung Quất, huyện Bình Sơn.

Quảng Ngãi: Các khách sạn được chọn làm nơi cách ly Covid-19 có thu phí đã kín chỗ  - Ảnh 4.

Bên trong một phòng của khách sạn Hà Mỹ Á được làm nơi ở cho người cách ly,(ảnh: Hoàng Tuyến).

Mức giá phí thu mà các khách sạn đã đưa ra áp dụng với loại 1 người/phòng dao động từ 630.000 đồng-1,26 triệu đồng/người và loại 2 người/phòng từ 400.000 đồng- 970.000 đồng/người (chưa tính một số khoản chi phí khác); riêng khách sạn Hà Mỹ Á thực hiện 1 giá chung 550.000 đồng/người (gồm tiền ăn, chưa tính xét nghiệm PCR).

Hoàng Tuyến
Cùng chuyên mục