Quảng Ngãi: Tỉnh mong người dân cân nhắc khi tự phát kéo về quê thời điểm này

25/07/2021 16:06 GMT+7
Dịch Covid-19 trong tỉnh có lắng xuống nhưng số mắc mới tiếp tục tăng; các khu cách ly tập trung hiện có sắp đầy nhưng việc lập, vận hành khu tập trung mới rất khó khăn, vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên mong muốn người dân ở vùng có dịch, cân nhắc khi quyết định tự phát trở về quê trong thời điểm này.

Sáng 25/7, liên quan đến dòng người từ các tỉnh thành có dịch Covid-19 ở phía am, đặc biệt là TP.HCM đang tiếp tục tự phát kéo nhau về quê vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, PV Etime đã trao đổi với Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên về vấn đề này.

Quảng Ngãi: Tỉnh mong người dân cân nhắc khi tự phát kéo về quê thời điểm này  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ đang hướng dẫn người dân tự phát trở về khai báo y tế (ảnh:Nhiệt Băng).

Người đứng đầu BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi nhìn nhận, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều tỉnh thành phía nam, đặc biệt là TP.HCM như hiện nay, thì việc người dân muốn về quê là điều dễ hiểu.

Đến thời điểm này tỉnh Quảng Ngãi cũng chưa bao giờ có ý định, hay ban hành bất kỳ văn bản nào ngăn cản và không cho người dân về quê.

Để chia sẻ phần nào với người Quảng Ngãi đang lao động tại TP.HCM, các cấp ngành và tổ chức, cá nhân hảo tâm của tỉnh triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ về lương thực phẩm, tiền…Trong đó đáng chú ý là việc đang tổ chức đón 400 lao động khó khăn về quê.

Thế nhưng trước số lượng người ở phía nam, đặc biệt là TP.HCM tự phát kéo nhau trở về quê, với ước tính trong 5 ngày qua lên khoảng 3000 người và chưa có dấu hiệu giảm bớt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên bày tỏ sự lo ngại.

Tình hình dịch Covid-19 trong tỉnh có lắng nhưng số mắc mới tiếp tục tăng, với nguy cơ bùng phát trở lại khá cao; trong khi các khu cách ly tập trung hiện có sắp đầy, nhưng việc lập và đảm bảo vận hành các khu tập trung mới đang gặp rất nhiều khó khăn.

Quảng Ngãi: Tỉnh mong người dân cân nhắc khi tự phát kéo về quê thời điểm này  - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên (ảnh:Nhiệt Băng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên giải thích, hiện số cơ sở trống (nhất là các trường học) trên địa bàn còn nhiều, có thể trưng dụng làm nơi cách ly tập trung.

Tuy nhiên để hoàn thành và đưa vào vận hành, cần phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để chỉnh sửa, mua sắm các vật dụng sinh hoạt giường chiếu, quạt; phân công lực lượng chức năng và chuyên môn để giám sát, theo dõi; phương án phục vụ ăn uống cho bà con như thế nào?....

Trong khi đó nguồn kinh phí, nhân lực hiện nay của tỉnh quá eo hẹp, đặc biệt là đang tiếp tục tập trung ngăn chặn không để dịch Covid-19 trong tỉnh bùng phát trở lại, nên không thể nào lo toàn cho số người tự phát trở về quê quá lớn như vừa qua.

Vì vậy Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên bày tỏ mong muốn, người dân ở vùng có dịch nên cân nhắc khi quyết định tự phát trở về quê trong thời điểm này.


Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục