Quảng Ngãi: Cắt, giảm chi thường xuyên gần 31,7 tỷ để bổ sung kinh phí chống dịch Covid-19

07/10/2021 12:06 GMT+7
Trong số các địa phương cắt, giảm chi để bổ sung ngân sách dự phòng chống dịch Covid-19, nhiều nhất là TX.Đức Phổ (trên 6 tỷ đồng), huyện Tư Nghĩa (5,6 tỷ đồng) và ít nhất là huyện Sơn Tây (202 triệu đồng).

Trưa 7/10, xác nhận với PV Etime, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ban hành văn bản về việc cắt, giảm chi thường xuyên 2021, để bổ sung dự phòng chi ngân sách phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Quảng Ngãi: Cắt, giảm chi thường xuyên gần 31,7 tỷ để bổ sung kinh phí chống dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Thị xã Đức Phổ là địa phương cắt, giảm chi thường xuyên nhiều nhất. Ảnh: Nhiệt Băng.

Cụ thể trong văn bản (số 5214/UBND-KT, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn ký, ngày 6/10/2021) thống nhất cắt, giảm chi thường xuyên năm 2021 đối với 12 huyện, thị và thành phố trực thuộc, với tổng số tiền gần 31,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho chính quyền các huyện, thành thị báo cáo với Thường trực HĐND cùng cấp việc cắt giảm trên (chi thường xuyên năm 2021), để bổ sung dự phòng chi ngân sách địa phương, tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong số các địa phương cắt, giảm chi để bổ sung ngân sách dự phòng chống dịch Covid-19, nhiều nhất là TX.Đức Phổ (trên 6 tỷ đồng), huyện Tư Nghĩa (5,6 tỷ đồng), TP.Quảng Ngãi (5 tỷ đồng) và ít nhất là huyện Sơn Tây (202 triệu đồng).

Vào sáng cùng ngày, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi cũng đã có văn bản khẩn (số 5227/UBND-KGVX) thống nhất với đề nghị của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, về việc sử dụng nguồn kinh phí Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, hỗ trợ xuất ăn miễn phí (tại các chốt kiểm tra y tế) cho người dân từ các tỉnh, thành phố về Quảng Ngãi do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Quảng Ngãi: Cắt, giảm chi thường xuyên gần 31,7 tỷ để bổ sung kinh phí chống dịch Covid-19  - Ảnh 3.

Thực hiện xét nghiệm cho người dân ở khu vực có người bị Covid-19. Ảnh: Nhiệt Băng.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vào sáng cùng ngày, ngành y tế tỉnh ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 mới, trong đó đáng chú ý là 2 trường hợp cộng đồng ở TP.Quảng Ngãi.

Cụ thể 2 ca cộng đồng (vợ, chồng) có nhà ở tổ 6, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi. Người chồng (sinh 1980), làm nghề lái taxi và vợ (sinh 1987), bán cá tại chợ Nghĩa Lộ. Theo cơ quan chức năng Quảng Ngãi cho biết ngày 4/10/2021, người chồng có về quê tại thôn 7, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức và người vợ về quê tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Vào hôm qua (6/10), hai vợ chồng này có triệu chứng sốt nên đến Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng test nhanh Covid-19 (sau đó làm xét nghiệm PCR), đều có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quảng Ngãi: Cắt, giảm chi thường xuyên gần 31,7 tỷ để bổ sung kinh phí chống dịch Covid-19  - Ảnh 5.

Lãnh đạo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi và TX.Đức Phổ đang kiểm tra một khu vực dân cư bị dịch Covid-19. Ảnh: Nhiệt Băng.

Số trường hợp mắc Covid-19 còn lại được ghi nhận gồm 9 ca trong khu cách ly tập trung; 1 ca ở xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, trở về từ TP.Hồ Chí Minh và đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19; trường hợp còn lại là lái xe đường dài (người tỉnh Thanh Hóa), được xác định khi kiểm tra tại chốt kiểm soát y tế Đèo Bình Đê, TX.Đức Phổ.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Quảng Ngãi tính từ ngày 26/6 đến nay là 1.270 ca.

Nhiệt Băng
Cùng chuyên mục