Quảng Ngãi: Chậm trễ cấp sổ đỏ, 2 huyện thành phải xin lỗi dân, phê bình 9 huyện thị

20/08/2021 10:00 GMT+7
Không chấp nhận sự chậm trễ và tắc trách trong giải quyết và cấp sổ đỏ lần đầu cho dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký văn bản yêu cầu lãnh đạo UBND TP.Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành phải công khai xin lỗi dân trên báo đài, đồng thời phê bình 9 huyện, thị trực thuộc khác.

Sáng 20/8, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương đã có văn bản (số 525/TB-UBND), thông báo về việc xin lỗi người dân vì đã để chậm trễ trong việc giải quyết, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân, gây phiền hà và bức xúc trong dư luận.

Quảng Ngãi: Cù nhây cấp sổ đỏ 2 huyện thành xin lỗi dân, 9 huyện thị bị phê bình  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương.Ảnh:Hải Vương.

Thông báo nêu rõ trong năm 2020, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh-Chi nhánh thành phố tiếp nhận giải quyết 2.480 hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu.

Theo đó đã giải quyết 632 hồ sơ, giao trả 988 hồ sơ không đủ điều kiện và còn 860 hồ sơ đang giải quyết (trong số này có 744 hồ sơ trễ hẹn từ năm 2020 trở về trước).

Việc để cơ quan chức năng thuộc quyền chậm giải quyết trong cấp sổ đỏ lần đầu, đã gây phiền hà và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Vì vậy người đứng đầu chính quyền TP.Quảng Ngãi xin lỗi người dân có liên quan; đồng thời bày tỏ sự mong muốn thông cảm, chia sẻ.

Được biết cùng với huyện Nghĩa Hành, TP.Quảng Ngãi là địa phương mà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo phải xin lỗi người dân công khai trên báo, đài vì giải quyết sổ đỏ chậm cho dân.

Quảng Ngãi: Cù nhây cấp sổ đỏ 2 huyện thành xin lỗi dân, 9 huyện thị bị phê bình  - Ảnh 3.

Văn bản UBND TP.Quảng Ngãi xin lỗi người dân.Ảnh:Hải Vương.

Ngoài 2 địa phương trên, theo báo cáo tổng hợp ban đầu của Sở TNMT trong thời gian từ ngày 1/1-31/5/2021, số hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu đã gửi về cho các địa phương là 642 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết 340 trường hợp, từ chối 65 hồ sơ, còn lại 236 hồ sơ chưa giải quyết xong.

Điều đáng nói là con số vừa nêu trên chỉ là sơ bộ, vì 6 huyện chưa gửi số liệu đầy đủ, gồm: Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tịnh và thị xã Đức Phổ; 2 huyện Bình Sơn và Ba Tơ không phối hợp rà soát, gửi kết quả; huyện Sơn Hà chưa báo cáo số liệu thống nhất.

Không chấp nhận sự chậm chạp và tắc trách trên của các huyện, thị trực thuộc, vào ngày 17/8 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký văn bản (số 4065/UBND-KSTTHC), chỉ đạo xử lý vụ việc này.

Quảng Ngãi: Cù nhây cấp sổ đỏ 2 huyện thành xin lỗi dân, 9 huyện thị bị phê bình  - Ảnh 5.

Sơn Tịnh, 1 trong những địa phương bị phê bình vì liên quan đến giải quyết, cấp sổ đỏ cho dân.Ảnh:Hải Vương.

Theo đó cùng với yêu cầu cấp ngành, chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo, xử lý và giải quyết cấp sổ đỏ cho dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình lãnh đạo chính quyền huyện Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Ba Tơ, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ; yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hải Vương
Cùng chuyên mục