Quảng Ngãi: Chi ngân sách dự phòng cho huyện di dời khẩn cấp nhà dân khỏi vùng núi lở

16/11/2021 11:17 GMT+7
Trước nguy cơ sạt lở núi đe doạ đến sinh mạng và nhà cửa của người dân bất cứ khi nào, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng nguồn kinh phí dự phòng cấp 1,14 tỷ đồng cho huyện Ba Tơ, để di dời khẩn cấp 38 nhà dân xã Ba Giang đến nơi ở mới an toàn hơn.

Sáng 16/11, trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết từ nguồn kinh phí dự phòng, cấp thẩm quyền tỉnh đã cấp cho huyện Ba Tơ 1,14 tỷ đồng, để di dời khẩn cấp nhà của 38 hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở núi, đến nơi ở an toàn hơn.

Quảng Ngãi: Chi ngân sách dự phòng cho huyện di dời khẩn cấp nhà dân khỏi vùng núi lở  - Ảnh 1.

Núi sạt lở vùi lấp đường giao thông tại xã Ba Giang. Ảnh: Lam Nguyễn.

Theo thông tin được cung cấp thời gian qua, do ảnh hưởng của nhiều cơn bão và mưa to dữ dội dội, đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở và nứt núi tại xã Ba Giang, vùi lấp đường giao thông; đe doạ đến sinh mạng và nhà cửa của hàng trăm hộ dân  ở địa phương này.

Đặc biệt tại khu vực Nước Lô và Gò Khôn, trước tình trạng nứt núi diễn biến ngày càng nghiêm trọng và lan rộng, vì vậy mỗi khi có mưa lớn, chính quyền Ba Giang và huyện Ba Tơ phải tổ chức sơ tán, di dời khẩn cấp các hộ ở gần ra khỏi nơi nguy hiểm.

Đại diện chính quyền Ba Tơ cho biết ngoài 38 hộ ở xã Ba Giang, hiện trên địa bàn huyện còn rất nhiều điểm dân cư đang nằm trong khu vực có nguy cơ núi nứt, sạt lở đe doạ cần di dời trong thời gian đến.

Được biết trong thời gian từ tháng 9-10/2021 vừa qua, Quảng Ngãi đã liên tiếp gánh chịu ảnh hưởng từ các cơn bão số 5,6,7 và những đợt mưa lũ lớn từ ngày 15-17/10; từ ngày 22-24/10, với lượng mưa đo được ở một số nơi có thời điểm lên đến 900mm.

Quảng Ngãi: Chi ngân sách dự phòng cho huyện di dời khẩn cấp nhà dân khỏi vùng núi lở  - Ảnh 3.

Một nhà dân ở xã Ba Giang bị núi lở làm hư hỏng. Ảnh: Lam Nguyễn.

Qua thống kê của chính quyền Quảng Ngãi, các đợt mưa, lũ nêu trên và thiên tai khác đã làm thiệt hại 171 nhà, 4 điểm trường; 1.674 ha lúa, gần 2.270 ha hoa màu và 573 ha cây trồng hằng năm khác bị hư hỏng và thiệt hại; 21 ha đất canh tác bị sa bồi và thủy phá, 08 hồ chứa và 12 công trình nước sạch, 28 đập dâng bị bồi lấp và hư hỏng; hàng loạt tuyến đường giao thông bị sạt lở… với tổng thiệt hại khoảng 850 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Chi ngân sách dự phòng cho huyện di dời khẩn cấp nhà dân khỏi vùng núi lở  - Ảnh 4.

Một điểm sạt lở núi ở xã Ba Giang. Ảnh: Lam Nguyễn.

Dù địa phương đã sử dụng tất cả các nguồn kinh phí hiện có để thực hiện hỗ trợ; sửa chữa phần nào các công trình bị hư hỏng nhưng do mức độ thiệt hại quá lớn, trong khi ngân sách hiện đang rất khó khăn vì vậy UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gửi văn bản đến các bộ ngành T.Ư xem xét, hỗ trợ khẩn cấp 520 tỷ đồng, để giúp tỉnh khắc phục hậu quả.

Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục