"Thái tử Samsung" được ân xá sớm, ra tù trong tuần này

10/08/2021 08:27 GMT+7
“Thái tử Samsung” Lee Jae-yong sẽ được ân xá và dự kiến ra từ vào 13/8 tới đây, Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 9/8 cho hay.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, sau thời gian thảo luận, Bộ này chấp thuận ân xá cho Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng quốc gia. Như vậy, “Thái tử Samsung” Lee Jae-yong sẽ được ra tù trước thời hạn vào ngày 13/8 tới đây.

Ông Lee bị kết tội hối lộ một người thân cận của cựu Tổng thống Park Geun-hye, do đó bị kết án 30 tháng tù giam. Hiện ông này đã thụ án 18 tháng và sẽ được ân xá trước thời hạn trong tuần này dưới áp lực của công chúng Hàn Quốc.

Cả giới chính trị và dư luận xứ kim chi đã ủng hộ việc ân xá cho “Thái tử Samsung” trong bối cảnh lo ngại việc ông này ngồi tù sẽ làm đình trệ các quyết định chiến lược quan trọng của Samsung- gã khổng lồ công nghệ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Hàn Quốc. Samsung và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc cũng có đơn kháng cáo đề nghị chính phủ thả tự do cho Phó Chủ tịch Lee Jae-yong.

"Thái tử Samsung" được ân xá sớm, ra tù trong tuần này - Ảnh 1.

Thái tử Samsung Lee Jae-yong bị áp giải rời tòa án Seoul sau phiên xét xử năm 2017 (Ảnh: Bloomberg)

Mặc dù mảng sản xuất chip và smartphone quan trọng của Samsung không bị ảnh hưởng khi ông Lee Jae-yong ngồi tù, nhưng nguồn tin từ Samsung cho biết các quyết định lớn liên quan đến hàng loạt dự án sáp nhập, mua lại và đầu tư quan trọng đang bị đình trệ do vắng mặt ông Lee. Chẳng hạn, quyết định cuối cùng về vị trí đặt một nhà máy chip tiên tiến trị giá 17 tỷ USD tại Mỹ đang chờ sự trở lại của ông Lee.

Samsung là một trong nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc thuộc sở hữu gia đình người sáng lập. Việc chuyển giao quyền lực thường được ưu tiên cho người trong gia đình ngay cả trong trường hợp người đó bị bỏ tù như ông Lee Jae-yong hiện tại. 

Hồi đầu năm nay, hôm 18/1, tòa án cấp cao Seoul đã tuyên bán “Thái tử Samsung” 30 tháng tù giam với tội danh hối lộ. Phó Chủ tịch 52 tuổi của Samsung bị kết tội hối lộ một người thân tín của cựu Tổng thống Park Geun-hye trong vụ sáp nhập gây tranh cãi giữa hai công ty con Samsung vào năm 2015. Thương vụ được cho là dọn đường để ông Lee nắm quyền kiểm soát tập đoàn ờ thời điểm người cha ông này là cựu Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee đã lớn tuổi. Ông Lee Kun Hee qua đời vào tháng 10/2020.

Các công tố viên đã cáo buộc ông Lee Jae-yong dùng danh nghĩa tập đoàn để quyên góp tài chính và hối lộ người này nhằm nhận được sự ủng hộ của chính phủ trong thương vụ sáp nhập, qua đó duy trì quyền lực tại đế chế công nghệ lớn nhất Hàn Quốc. 

Năm 2017, ông Lee đã bị kết án 5 năm tù nhưng sau đó được giảm án còn 2,5 năm. “Thái tử Samsung” sau đó ngồi tù khoảng 1 năm trước khi được tại ngoại và hoãn thi hành án vào năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 8/2020, tòa án tối cao của Hàn Quốc đã bác bỏ quyết định này do theo pháp luật hiện hành của quốc gia, chỉ được phép hoãn thi hành án với những bản án dưới 3 năm. Bị cáo buộc phải chấp hành những bản án trên 3 năm trừ phi được Tổng thống ân xá.

Bên cạnh bê bối hối lộ, Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong trước đó còn từng chịu cáo buộc vi phạm quy định về thị trường vốn và lạm dụng chức vụ trong một vụ án khác có liên quan trực tiếp đến thương vụ sáp nhập gây tranh cãi vào năm 2015. Ở thời điểm đó, “Thái tử Samsung” và bản thân tập đoàn này đã phải nhận về sự chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng Hàn Quốc.


NTTD
Cùng chuyên mục