Quảng Ngãi: Sông Trà Khúc sắp có cầu thứ 6 trị giá 850 tỷ

25/09/2021 08:50 GMT+7
Việc đầu tư dự án cầu Trà Khúc 3 theo đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh của tỉnh; kết nối được hệ thống giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển KT-XH khu vực trung tâm và vùng lân cận của tỉnh. Sau khi hoàn thành đây là cầu thứ 6 bắt qua đoạn hạ lưu sông Trà Khúc.

Sáng 25/9, đại diện BQL DA các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục, trình cấp thẩm quyền tỉnh phê duyệt, khởi công dự án cầu Trà Khúc 3.

Quảng Ngãi: Sông Trà Khúc sắp có cầu thứ 6 trị giá 850 tỷ  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (thứ 2 từ phải sang) đang nghe các đơn vị liên quan trình bày về dự án cầu Trà Khúc 3. Ảnh: Công Hoàng.

Được biết vào hôm qua, ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng các cấp ngành liên quan, đã đi thực tế hiện trường để kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư dự án cầu Trà Khúc 3 và một số dự án khác.

Theo đại diện BQL DA các công trình giao thông tỉnh (đơn vị được giao đảm nhận chủ đầu tư), cầu Trà Khúc 3 có chiều dài tuyến khoảng 2,6km, gồm đường dẫn 1,7km và phần cầu chính dài khoảng 900m, nền đường rộng 26m, mặt đường 14m, vỉa hè rộng 10m và giải phân cách giữa 2m.

Dự án có điểm đầu tại Km28+023-Quốc lộ 24B, thuộc địa bàn huyện Sơn Tịnh và điểm cuối tuyến giao với tuyến Huyện lộ Nghĩa Thuận-Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.

Tổng vốn đầu tư của dự án cầu Trà Khúc 3 khoảng 850 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và T.Ư, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2022-2025. Sau khi hoàn thành đây là cầu thứ 6 bắt qua đoạn hạ lưu sông Trà Khúc.

Trả lời câu hỏi của PV Etime về công tác chuẩn bị thực hiện dự án đến thời điểm này, đại diện BQL DA các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Đối với lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2021 đến; còn phương án kiến trúc cầu đang triển khai và sẽ báo cáo cho cấp thẩm quyền tỉnh vào tháng 11/2021.

Quảng Ngãi: Sông Trà Khúc sắp có cầu thứ 6 trị giá 850 tỷ  - Ảnh 3.

BQL DA các công trình giao thông tỉnh, đơn vị được giao đảm nhận chủ đầu tư dự án cầu Trà Khúc 3. Ảnh: Công Hoàng.

Việc đầu tư dự án cầu Trà Khúc 3 theo đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; đảm bảo kết nối Quốc lộ 24B-Tỉnh lộ 623B và cao tốc Bắc-Nam-QL 1A, hình thành mạng lưới giao thông liên khu vực huyện Sơn Tịnh-TP.Quảng Ngãi-huyện Tư Nghĩa; góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của khu vực này.

Được biết trước đó vào gần cuối năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động cầu Cổ Lũy, nối sông Trà Khúc tại 2 xã Nghĩa Phú và Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng.

Công trình cầu Cổ Lũy không chỉ giữ vai trò tạo điểm nhấn cho đô thị hướng biển của tỉnh Quảng Ngãi, mà còn tạo ra cú hích phát triển kinh tế - xã hội hai bên bờ sông Trà Khúc, nhất là việc khai thác quỹ đất để hình thành những khu đô thị biển; giúp rút ngắn khoảng cách đi lại cho cư dân hai bên bờ sông từ hơn 20km, xuống còn 2,5km.

Đến thời điểm này Cổ Lũy là cầu đường bộ thứ 5 và là chiếc cầu dây văng duy nhất nối đôi bờ của dòng sông Trà Khúc.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục