Quốc Cường Gia Lai: Kháng cáo về hơn 2.882 tỷ đồng trả cho Trương Mỹ Lan, quý I lãi vỏn vẹn hơn 650 triệu

06/05/2024 09:53 GMT+7
Quốc Cường Gia Lai (QCG) cho rằng, doanh nghiệp chỉ phải trả hơn 1.441 tỷ đồng, số tiền còn lại xin được cấn trừ vào những khoản tiền trước đó đã đưa cho công ty của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) kháng cáo

Liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, tại phiên xét xử sơ thẩm vào 11/4/2024, TAND TP.HCM đã buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền gần 2.883 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để thi hành nghĩa vụ của bà Lan trong toàn bộ vụ án.

Bên cạnh đó, tiếp tục kê biên đối với 475 bất động sản liên quan đến Quốc Cường Gia Lai. Khi Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả đủ gần 2.883 tỷ đồng cho bà Lan thì sẽ nhận lại toàn bộ bất động sản và giấy tờ liên quan.

Và mới đây, QCG đã có kháng cáo phán quyết nói trên của TAND.TPHCM. Quốc Cường Gia Lai cho rằng công ty chỉ phải trả hơn 1.441 tỷ đồng cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, số tiền còn lại xin được cấn trừ vào những khoản tiền trước đó đã đưa cho công ty của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Quốc Cường Gia Lai: Kháng cáo về hơn 2.882 tỷ đồng trả cho Trương Mỹ Lan, quý I lãi vỏn vẹn hơn 650 triệu - Ảnh 1.

QCG đã có kháng cáo phán quyết của TAND.TPHCM về số tiền hơn 2.800 tỷ đồng phải trả lại cho bà Trương Mỹ Lan.

Về số tiền hơn 2.800 tỷ đồng liên quan đến vụ tranh chấp giữa Sunny Island và Quốc Cường Gia Lai. Vụ việc chính thức bắt đầu vào cuối năm 2021 khi Sunny Island tố cáo Quốc Cường Gia Lai về hành vi gian lận và chiếm đoạt số tiền lên đến 2.882 tỷ đồng thông qua thỏa thuận chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) với diện tích 90,65ha.

Cụ thể, vào tháng 8/2017, Quốc Cường Gia Lai được UBND TP.HCM chấp thuận làm chủ đầu tư cho dự án nói trên.

Trước đó, vào tháng 3/2017, Quốc Cường Gia Lai đã thỏa thuận chuyển nhượng dự án này cho Sunny Island thông qua một hợp đồng hứa mua bán.

Tuy nhiên, Sunny Island đã khẳng định rằng mặc dù đã thanh toán số tiền 2.882 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai, dự án không được triển khai như cam kết. Vụ tranh chấp này đã được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam (VIAC).

Vào tháng 5/2023, Quốc Cường Gia Lai đã thông báo về quyết định của VIAC. Theo đó, VIAC đã tuyên bố rằng Quốc Cường Gia Lai đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định và yêu cầu Sunny Island phải hoàn trả cho Quốc Cường Gia Lai toàn bộ hồ sơ đền bù đất và giải phóng mặt bằng mà Sunny Island đã nhận theo biên bản giao nhận từ năm 2017. Nguyên nhân do Sunny Island giao hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng khoảng 65ha đất từ QCG cho SCB mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của QCG.

Quốc Cường Gia Lai còn hơn 29 tỷ đồng tiền mặt, vay tiền nhiều cổ đông

QCG mới đây cũng đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024. Trong kỳ, QCG ghi nhận doanh thu thuần đạt vỏn vẹn 38,7 tỷ đồng, giảm 76,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán ở mức gần 33 tỷ đồng, kéo theo lãi gộp đạt gần 6 tỷ đồng, giảm 63,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này ở mức 6,4 tỷ đồng, trong khi chi phí ở mức hơn 9 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng giảm mạnh từ 1,5 tỷ đồng xuống hơn 320 triệu đồng; chi phí quản lý giảm nhẹ xuống 3,4 tỷ đồng.

Kết quả, lãi sau thuế hợp nhất của QCG đạt hơn 650 triệu đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai ở mức 9.515,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ lên 29,6 tỷ đồng; phải thu khách hàng ngắn hạn tăng 36,6% lên 388 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức cao với 7.033 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm, chủ yếu là bất động sản dở dang với 6.525 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ xuống 5.161 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 4.903,4 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 4.562 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (trong dó bao gồm 2.883 tỷ đồng nhận tiền từ Sunny cho Dự án Phước Kiển).

Được biết, số tiền này liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát vừa được Hội đồng Xét xử (HĐXX) đề nghị QCGL hoàn trả lại cho Trương Mỹ Lan để khắc phục sự cố.

Tính đến cuối kỳ, QCG có gần 17 tỷ đồng nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả người lao động 1,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 4.354,4 tỷ đồng, trong đó có 543,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong kỳ, QCG có 676,5 tỷ đồng mượn tiền và đặt cọc với loạt doanh nghiệp như: Mượn 272 tỷ đồng CTCP Bất động sản Hiệp Phúc, mượn Công ty TNHH XD& KD Nhà Phạm Gia 152,8 tỷ đồng, mượn CTCP thủy điện Mặt Trời 62 tỷ đồng, đặt cọc CTCP Lyn Property 12,6 tỷ đồng.

Thuyết minh cho thấy, cuối kỳ QCG phải mượn tiền một loạt cá nhân với số tiền khá lớn như: Mượn Lầu Đức Duy gần 71 tỷ đồng, mượn bà Nguyễn Như Loan hơn 78 tỷ đồng, mượn Lại Thế Hà 18,2 tỷ đồng, Lại Thị Hoàng Yến hơn 9 tỷ đồng, Nguyễn Ngọc Huyền My 700 triệu đồng.

Được biết, bà Nguyễn Như Loan là Tổng Giám đốc của QCG, còn Lầu Đức Duy là con rể bà Loan, trong khi đó bà Nguyễn Ngọc Huyền My là con gái bà Loan, ông Lại Thế Hà là Chủ tịch HĐQT của QCG, còn Lại Thị Hoàng Yến là con ông Lại Thế Hà. Cuối kỳ, QCG cũng có khoản phải thu với bà Lại Thị Hoàng Yến hơn 3,8 tỷ đồng.

Mai Lan
Cùng chuyên mục