Sắc đỏ bao trùm chứng khoán Châu Á khi số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc vượt mốc 1.000

26/02/2020 08:43 GMT+7
Cổ phiếu Châu Á tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 26/2 sau mức giảm sốc trong đêm trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Thị trường giảm điểm trong bối cảnh virus corona ngày càng lan rộng, trong đó, Hàn Quốc có số người nhiễm virus corona vượt mốc 1.000 ca.
Sắc đỏ bao trùm chứng khoán Châu Á khi số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc vượt mốc 1.000 - Ảnh 1.

Số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc tăng mạnh, vượt mốc 1.000 ca

Trong bối cảnh nhà đầu tư hoảng loạn vì nguy cơ dịch virus corona bùng phát trên toàn cầu làm gia tăng rủi ro suy thoái kinh tế, chứng khoán Châu Á tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong giờ mở cửa sáng 26/2.

Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,07% trong phiên giao dịch sớm sau khi giảm hơn 3% tại phiên giao dịch 1 ngày trước đó. Chỉ số Topix cũng chứng kiến mức giảm 1,07%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi mất 1,79% trong khi Kosdaq giảm 1,62% ngay những giờ đầu mở cửa phiên giao dịch.

Tại Australia, S & P / ASX 200 bốc hơi 1,74%.

Nhìn chung, MSCI châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giao dịch thấp hơn 0,59%.

Sắc đỏ bao trùm chứng khoán Châu Á khi số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc vượt mốc 1.000 - Ảnh 2.

Những mức giảm đến sau một đêm tồi tệ trên phố Wall, khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 879,44 điểm, đóng cửa ở mức 27.081,36 điểm. S & P 500 giảm 3% để kết thúc ngày giao dịch ở mức 3.128,21 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 2,8%, đóng cửa ở mức 8.965,61 điểm. Những mức giảm mạnh của chứng khoán Mỹ đến sau khi giới chức y tế nước này cảnh báo nguy cơ dịch virus corona diễn biến trầm trọng hơn tại Mỹ và rủi ro trở thành đại dịch toàn cầu.

Sự hoảng loạn của nhà đầu tư không phải vô căn cứ. Tính đến sáng 26/2, Hàn Quốc báo cáo thêm 169 ca nhiễm virus corona mới, đưa tổng số ca nhiễm virus corona tại quốc gia Đông Á này lên 1.146 người. 134/169 ca nhiễm mới đều nằm ở Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc và hiện là tâm chấn dịch bệnh. Số ca tử vong do virus corona tại Hàn Quốc cũng tăng lên 11 người. Chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành xét nghiệm virus corona bắt buộc với khoảng 215.000 người trong nỗ lực phát hiện và kiểm soát dịch bệnh.

Còn tại Iran, Bộ Y tế nước này hôm 25/2 xác nhận 95 ca nhiễm virus corona và 15 ca tử vong, qua đó đưa nước này thành quốc gia có số người tử vong do virus corona nhiều nhất thế giới ngoài Trung Quốc.

Còn Italy, tâm chấn dịch bệnh virus corona tại Châu Âu thì xác nhận 280 ca nhiễm virus corona được phát hiện. Sau Italy, thêm 3 quốc gia Châu Âu báo cáo phát hiện bệnh nhân nhiễm virus corona là Thụy Sĩ, Áo và Croatia.

Hôm 25/2, Anne Schuchat, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo dịch virus corona có thể sẽ trở thành một “đại dịch toàn cầu” và “nguy cơ dịch bệnh lan rộng ở Mỹ chỉ là vấn đề thời gian”.

Nhà Trắng trong cùng ngày đã đề nghị Quốc hội phê duyệt phân bổ ngân sách 1,25 tỷ USD cho công tác chống dịch virus corona, bao gồm việc phát triển vaccine và mua thêm trang thiết bị vật tư y tế để đề phòng rủi ro dịch bệnh diễn biến trầm trọng hơn.

Dự kiến, các thử nghiệm vaccine tiềm năng chống virus corona trên người sẽ bắt đầu sau khoảng 6 tuần nữa, theo tiết lộ của Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, một cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục