Samsung bác bỏ thông tin xây nhà máy mới tại tỉnh Hòa Bình

28/09/2019 13:24 GMT+7
Tập đoàn Samsung phủ nhận việc có kế hoạch xây dựng thêm nhà máy sản xuất các linh kiện điện tử tại tỉnh Hòa Bình.
Samsung bác bỏ thông tin xây nhà máy mới tại tỉnh Hòa Bình - Ảnh 1.

Samsung (Ảnh: Reuters).

Samsung Electronics Co Ltd cho biết hôm 27/9 rằng họ không có kế hoạch xây dựng thêm nhà máy mới ở tỉnh Hòa Bình như một quan chức tỉnh Hòa Bình đã thông tin trước đó về việc Samsung đang tìm thuê một khu đất dài hạn để xây nhà máy.

Samsung hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với 8 nhà máy và một trung tâm nghiên cứu và phát triển trong nước.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho hãng tin Reuteurs, công ty con của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam cho biết, Samsung Việt Nam phủ nhận tin đồn rằng họ đang xem xét việc xây dựng một nhà máy mới tại Hòa Bình.

Tuyên bố được Samsung đưa ra ngay sau khi một quan chức cấp cao của tỉnh Hòa Bình giấu tên nói với Reuteur rằng Samsung đang muốn thuê một khu vực rộng 500-1.000 ha tại tỉnh Hòa Bình để xây dựng một nhà máy sản xuất các linh kiện điện tử.

Trong tuyên bố của mình, Samsung Việt Nam cho biết phía công ty đã không có bất cứ cuộc thảo luận nào với chính quyền địa phương tỉnh Hòa Bình về việc cho thuê đất.

Trước đó, trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình đã đăng thông tin Tập đoàn Samsung mong muốn đầu tư dự án xây dựng dây chuyền sản xuất phụ kiện điện thoại với diện tích 1.300 ha. Tuy nhiên, sau tuyên bố bác bỏ từ phía Samsung, thông tin được công bố trên trang web chính thức của tỉnh đã bị xóa.

Hiện nay, Samsung đã đầu tư hơn 17,3 tỷ đô la vào Việt Nam và chiếm khoảng 1/5 tổng số kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Theo số liệu từ chính phủ, trong 8 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu điện thoại thông minh và linh kiện điện tử của Việt Nam, chủ yếu do Samsung Electronics sản xuất đã tăng 5,6% so với một năm trước đó lên 33,39 tỷ USD.

Thu Trà
Cùng chuyên mục