Sản nghiệp "khủng" của vua sòng bạc Sheldon Adelson vừa qua đời

13/01/2021 10:35 GMT+7
Ông trùm sòng bạc Las Vegas Sands Corp Sheldon Adelson, một trong những nhà tài trợ lớn nhất và thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump vừa qua đời ở tuổi 87.

Theo thông cáo mới nhất của Las Vegas Sands Corp, Sheldon Adelson qua đời vào đêm 11/1 (giờ Mỹ) tức sáng 12/1 theo giờ Việt Nam do biến chứng bệnh ung thư hạch bạch huyết.

Sản nghiệp "khủng" của vua sòng bạc Sheldon Adelson vừa qua đời - Ảnh 1.

Sheldon Adelson được mệnh danh là vua sòng bạc, đồng thời là nhà tài trợ thân thiết của Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump

Sheldon Adelson được biết đến như người sáng lập đế chế casino lớn nhất thế giới - Las Vegas Sands Corp với hoạt động rộng rãi trên toàn cầu, từ châu Mỹ đến châu Á. Ông cũng là người góp phần biến Macau thành trung tâm casino hàng đầu thế giới. Năm 2002, quyết định đầu tư 300 triệu USD vào Macau với tham vọng biến nơi đây thành Las Vegas của châu Á được coi là một trong những quyết định điên rồ nhất của Sheldon Adelson. Ít lâu sau đó, vị tỷ phú chấp nhận rót tới 6 tỷ USD vào Cotai (Macau) để bành trướng khu vực này trong bối cảnh phải cạnh tranh khốc liệt với các đế chế sòng bạc khác ở khu vực. Sheldon Adelson còn ghi dấu ấn với hàng loạt kế hoạch kinh doanh casino ở Singapore, Thái Lan và Indonesia - bất cứ quốc gia nào có dấu hiệu nới lỏng quy định trong hoạt động casino.

Năm 2007-2008, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu, Shelson Adelson là tỷ phú giàu thứ ba thế giới với khối tài sản ròng lên tới 26 tỷ USD. Ước tính trong giai đoạn này, mỗi giờ ông trùm casino thu về lợi nhuận gần 1 triệu USD nhờ hệ thống sòng bài sang trọng phân bố rộng khắp từ Mỹ đến châu Á.

Theo Bloomberg, giá trị tài sản ròng của Sheldon Adelson tại thời điểm qua đời là 33,4 tỷ USD. Phần lớn trong đó đến từ số cổ phần chiếm hơn 50% của Las Vegas Sands mà ông trùm sòng bạc nắm giữ. Las Vegas Sands báo cáo doanh thu 13,7 tỷ USD trong năm 2019, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh casino ở Las Vegas, Singapore và Macau. Khối tài sản của tỷ phú Sheldon Adelson đã giảm mạnh trong năm 2020 khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động casino trên toàn cầu, trong đó Mỹ là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Các biện pháp hạn chế kiểm dịch đã làm ngừng trệ hoạt động sòng bạc, khiến cổ phiếu Las Vegas Sands Corp giảm mạnh.

Sheldon Adelson từng có ý định bán số tài sản tại Las Vegas nếu đạt được một mức giá hợp lý, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được tuyên bố.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh sòng bạc, ông trùm Adelson còn được biết đến như một nhà tài trợ chính trị thân thiết của đảng Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008 và 2012, Sheldon Adelson đã chi khoảng 130 triệu USD để tài trợ cho các ứng viên Đảng Cộng hòa dù sau cùng, Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân chủ là người chiến thắng.

Năm 2016, vị tỷ phú cũng chi 20 triệu USD cho chiến dịch Trump trong giai đoạn nước rút của bầu cử. Năm 2020, ông Adelson và phu nhân tiếp tục chi 218 triệu USD cho quỹ tranh cử của Đảng Cộng hòa, trong đó có ít nhất 90 triệu USD được chuyển thẳng đến chiến dịch vận động của Tổng thống Trump.


NTTD
Cùng chuyên mục