Tập đoàn Thành Nam (TNI): Lãi vỏn vẹn hơn 170 triệu đồng năm 2023, cổ phiếu vẫn bị cảnh báo

24/01/2024 09:22 GMT+7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho quý IV/2023 và lũy kế cả năm 2023 cho thấy doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Doanh thu của TNI trong quý IV/2023 giảm đáng kể, chỉ còn 205 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm xuống còn 179 tỷ đồng từ mức 316 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp ghi nhận 25,8 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức lỗ 27,5 tỷ đồng.

Kết quả tích cực là chi phí quản lý doanh cụ thể giảm mạnh, chỉ còn 3,3 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ, giúp doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ đồng, so với mức âm hơn 83,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Thành Nam cho biết, họ đã tích cực xây dựng phương án mua hàng có chọn lọc, tìm kiếm nguồn cung cấp đáp ứng yêu cầu chất lượng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tập trung quản lý chặt chẽ các chi phí vận hành, hướng tới tạo ra lợi nhuận cao nhất.

Trong cả năm 2023, doanh thu giảm đến 55%, chỉ còn 761 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế giảm xuống mức 173 triệu đồng, so với mức lãi 2,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tháng 8/2023, HoSE quyết định duy trì cảnh báo đối với cổ phiếu TNI của Tập đoàn Thành Nam, doanh nghiệp lỗ ròng hơn 28 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm và lỗ sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2023 là âm hơn 36 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Thành Nam đang ở mức 920 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6% so với đầu năm. Trữ tiền giảm 30,7% xuống 18,8 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 12,5% lên 256,3 tỷ đồng, phải trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 281% lên 74,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 282,5 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm.

Tổng số nợ phải trả tăng lên mức 383 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 356 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm 26,5 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 290 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Về cổ phiếu TNI, kể từ ngày 18/02/2022, Thành Nam chính thức bị HoSE đưa vào diện cảnh báo. Nguyên nhân là bởi công ty báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021.

Từ thời điểm đó đến nay, cổ phiếu của công ty luôn trong tình trạng bị cảnh báo dù đã có nhiều văn bản giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục.

Gần đây nhất, ngày 28/8/2023, HoSE đã có quyết định giữ nguyên diện cảnh báo theo quyết định ngày 10/6/2022 đối với TNI, với lý do doanh nghiệp lỗ ròng hơn 28 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 và lỗ sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2023 là âm hơn 36 tỷ đồng. 

Đóng cửa phiên 23/1, cổ phiếu TNI tím lịm lên mức 2.850 đồng/cổ phiếu.

OL
Cùng chuyên mục