Tesla của tỷ phú Elon Musk báo lãi ròng vượt 1 tỷ USD, tăng gấp 10 lần sau 1 năm

27/07/2021 09:53 GMT+7
Tesla vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II, trong đó cho thấy lãi ròng tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 2% khi nhà khởi nghiệp xe điện công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II ngay sau khi kết thúc phiên giao dịch 26/7 của thị trường chứng khoán Mỹ. Theo đó, Tesla cho biết doanh thu đạt 11,96 tỷ USD, vượt nhẹ so với dự báo 11,30 tỷ USD từ các chuyên gia quan sát. Lợi nhuận ròng đạt 1,14 tỷ USD trong quý, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ USD và tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái (104 triệu USD).

Doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh xe điện đạt 10,21 tỷ USD, đóng góp chủ yếu vào tổng doanh thu doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh xe điện đạt tới 28,4%, cao hơn bình quân 4 quý gần nhất. Doanh số bán xe trong quý II của Tesla ước tính đạt 201.250 xe điện trên tổng số 206.421 xe điện được sản xuất trong cùng kỳ. 

Tesla của tỷ phú Elon Musk báo lãi ròng vượt 1 tỷ USD, tăng gấp 10 lần sau 1 năm - Ảnh 1.

Lợi nhuận ròng của Tesla trong quý II/2021 tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái (Ảnh: CNBC)

Chỉ có khoảng 354 triệu USD, tức khoảng 3,5% đến từ lĩnh vực kinh doanh tín dụng. Tỷ lệ này giảm mạnh so với 4 quý gần nhất. 

Ngoài ra, Tesla thu về 801 triệu USD từ lĩnh vực kinh doanh năng lượng, bao gồm quang điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng cho gia đình, doanh nghiệp. Con số này tăng hơn 60% so với quý trước. Tesla không báo cáo chính xác doanh số bán bộ lưu trữ năng lượng mỗi quý, nhưng trong một phát ngôn gần đây, CEO Elon Musk tiết lộ công ty có năng lực sản xuất tối đa 30.000 đến 35.000 bộ lưu trữ trong quý III/2021 do tình hình thiếu hụt nguồn cung chip toàn cầu.

Nhà khởi nghiệp xe điện cũng báo cáo khoản lỗ 23 triệu USD liên quan đến giá trị bitcoin nắm giữ, như là chi phí hoạt động trong mục “Tái cấu trúc và các hoạt động khác”. Trước đóm hồi tháng 2, tỷ phú Elon Musk tiết lộ Tesla đã mua số bitcoin trị giá khoảng 1,5 tỷ USD. Vào tháng 4, thời điểm bitcoin lập đỉnh, hãng cho biết đã bán một phần bitcoin nắm giữ và bỏ túi khoản lãi hơn 100 triệu USD. Tesla cũng đang xem xét ý định chấp nhận bitcoin làm phương tiện thanh toán nếu tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động khai thác bitcoin tăng lên.

Trong một diễn biến khác, lượng tiền mặt Tesla nắm giữ đã giảm khoảng 5% so với quý trước đó xuống còn 16,23 tỷ USD do “các khoản nợ ròng và trả nợ tín dụng trị giá khoảng 1,6 tỷ USD, được bù đắp một phần nhờ dòng tiền tự do khoảng 619 triệu USD”. Các khoản phải trả - số tiền Tesla nợ các nhà cung cấp và đối tác dịch vụ khác - đã tăng 13,7% so với quý trước lên 7,56 tỷ USD.

Tesla hiện đang vận hành 598 cửa hàng và trung tâm dịch vụ trên toàn cầu. 

Trong quý II vừa qua, nhà khởi nghiệp xe điện Mỹ đã phải đối diện với hàng loạt thách thức, trong đó có vụ bê bối gây nên phản ứng dữ dội của người tiêu dùng Trung Quốc cũng như sự thay đổi thái độ từ chính phủ Bắc Kinh. Hồi giữa tháng 3, hàng loạt trang tin tức lớn như Reuters và Bloomberg đồng loạt đưa tin quân đội Trung Quốc đã cấm các phương tiện sản xuất bởi Tesla ra vào các khu phức hợp quân đội do lo ngại tính bảo mật của hệ thống camera trong phương tiện. Tỷ phú Elon Musk sau đó lập tức lên tiếng tuyên bố: “Nếu Tesla sử dụng ô tô điện để do thám ở Trung Quốc hay bất cứ nơi nào khác, chúng tôi sẽ đóng cửa doanh nghiệp”. 

Tình trạng thiếu phụ tùng và chi phí nguyên vật liệu ngày càng tăng cũng gây ra thách thức lớn với Tesla nói riêng và các hãng xe khác trên toàn cầu nói chung trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Việc thiếu nguồn cung đã hạn chế hoạt động sản xuất của Tesla ở cả Fremont, California và Thượng Hải.

Nhận định về triển vọng của hãng xe điện Mỹ, nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities tỏ ra lạc quan: “Tesla vẫn đang gặp thách thức trong vấn đề chuỗi cung ứng, nhưng tình hình sẽ dịu đi trong vòng 6-9 tháng tới”. Với báo cáo kết quả kinh doanh quý II vừa công bố, ông Dan Ives tin tưởng Tesla sẽ thành công đạt mục tiêu doanh số bán xe 900.000 chiếc đã đặt ra hồi đầu năm nay, tức tăng gần gấp đôi so với con số 500.000 chiếc mà hãng này xuất xưởng trong năm ngoái.

Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, Tesla xuất xưởng 386.000 xe, tăng hơn gấp đôi doanh số bán xe trong cùng kỳ năm 2020.


NTTD
Cùng chuyên mục