Tết Bính Ngọ 2026: Hoa "ngủ" phòng điều hòa, nông dân Quảng Ninh ước thu tiền tỷ
Hoa "ngủ" phòng điều hòa, người trồng "mơ" doanh thu tiền tỷ
Những năm gần đây, các vùng trồng hoa, cây cảnh trên toàn tỉnh Quảng Ninh có xu hướng mở rộng về quy mô, chất lượng. Số liệu thống kê từ ngành chức năng đặc khu Vân Đồn cho thấy, trên địa bàn có hơn 50 ha trồng đào phai bản địa, tập trung chủ yếu ở các thôn 5, 6 và 7. Dự kiến địa phương cung cấp cho thị trường khoảng 50.000 cây đào phai dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tại xã Quảng Hà, vốn có lợi thế về thổ nhưỡng, thời gian qua việc trồng hoa, cây cảnh đã trở thành thế mạnh dần hình thành các vùng trồng tập trung. Hiện có 30 hộ trồng tập trung chủ yếu ở thôn 4 với gần 15.000 gốc đào phai.
Điểm đáng chú ý, không chỉ có vùng trồng được mở rộng, các loại hoa trang trí tại nhiều vùng trồng của tỉnh Quảng Ninh dần xây dựng được danh tiếng nhờ các đặc điểm như cánh dày, màu sắc đậm nét, bền hoa. Qua đó, giá trị của sản phẩm ngày được nâng cao, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.


Theo chia sẻ của các hộ trồng hoa, kết quả trên có được là nhờ sự thay đổi về tư duy mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Anh Phạm Quốc Toàn, chủ vườn hoa tại phường Hoành Bồ (Quảng Ninh) cho biết, hiện công nghệ sản xuất tại các hộ kinh doanh, hợp tác xã đã có nhiều thay đổi, chủ động khống chế chất lượng sản phẩm tránh rủi ro từ thiên nhiên.
“Tổng diện tích trồng hoa của tôi khoảng 0,5 ha với nhiều loại như cúc Hàn, ớt cảnh, hoa đồng tiền,… Từ vài năm trở lại đây, tôi đã đầu tư có bài bản hơn trước với hệ thống nhà màn, phòng điều hòa cho cây.
Thời tiết năm nay, nhiệt độ hơi cao nên tôi phải bật điều hòa thường xuyên với các chậu lan hồ điệp có giá trị lớn nhằm khống chế chất lượng và thời điểm ra hoa”, anh Toàn nói.

Với việc duy trì tốt điều kiện môi trường cho cây, mùa vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ tới đây, vườn hoa của anh Toàn dự kiến mang lại doanh thu khoảng 3 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính khoảng 15 – 20%.
“Trong dịp Tết năm nay, tôi dự tính nguồn thu lớn nhất là các dòng hoa Tulip sẽ đem lại doanh thu khoảng hơn 700 triệu, lan hồ điệp khoảng hơn 300 triệu đồng. Hiện tại, người dân đã được tiếp cận với các nguồn giống chất lượng, công nghệ cao nên sản phẩm đã đồng đều và có giá trị hơn”, anh Toàn cho hay.
Nhận định thêm về thị trường hoa tết, bà Phạm Thị Biển, hội viên Hội nông dân phường Hoành Bồ cho rằng, dù thời tiết không thuận lợi nhưng thị trường dự kiến không có biến động lớn.

Nguyên nhân là do, các đơn vị kinh doanh đã đầu tư hệ thống kỹ thuật, khống chế được không gian, môi trường, ấn định được thời gian ra hoa. Trong trường hợp không xảy ra thiên tai, biến cố lớn, giá trị cây hoa gần như không bị ảnh hưởng nhiều.
“Năm nay, tổng sản lượng hoa chúng tôi bán ra dịp tết khoảng 7.000 cây, trong đó, các dòng lan hồ điệp có giá khoảng 150.000 đồng/cây. Thời tiết năm nay không thuận lợi vì trời nóng, từ đầu vụ tới giờ, nhà vườn phải chạy hệ thống điều hòa, phun hơi nước liên tục.
Do đó, trung bình một tháng phải thêm 8 – 9 triệu tiền điện, tuy nhiên, tôi cho rằng giá hoa ngoài thị trường cũng chỉ quanh mức dưới 200.000 đồng/cây. Hiện chúng tôi đã có nguồn giống chất lượng cho năng suất ổn định, đồng đều, ít lỗi nên sản phẩm cung cấp ra thị trường cũng không có biến động giá nhiều”, bà Biển thông tin.
Khát khao mở rộng vùng trồng, định vị thương hiệu
Theo bà Bùi Thị The, chủ tịch Hội Nông dân phường Hoành Bồ cho biết, đơn vị này đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, cửa hàng cung ứng vật tư nông nghiệp, thiết bị phục vụ sản xuất để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của hội viên, nông dân.
“Qua đó, người nông dân yên tâm sản xuất, hạn chế tình trạng mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Trên toàn địa bàn phường hiện có khoảng 85 ha diện tích trồng hoa, tập trung chủ yếu vào sản xuất hoa phục vụ Tết Nguyên đán, với các loại hoa chủ lực như lan hồ điệp, lay ơn, hoa ly, hoa cúc, hoa huệ, hoa hướng dương và đa dạng các loại hoa trang trí khác.
Việc đa dạng hóa chủng loại hoa gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã giúp nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người trồng hoa, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng và nâng cao đời sống hội viên nông dân trên địa bàn”, bà The cho hay.

Đồng
thời, bà The cũng cho biết thêm, sở dĩ vùng trồng hoa, cây cảnh tại phường
Hoành Bồ ngày được mở rộng nhờ phối hợp tổ chức đào tạo nghề và tạo việc làm
mới cho lao động thông qua việc nhân rộng mô hình “Nông dân dạy nông dân”.
“Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trực tiếp cầm tay chỉ việc, kết hợp giữa lý thuyết với thực nghiệm tại mô hình giúp các hộ nông dân khác về kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức, quy trình trồng trọt hiệu quả.
Hội Nông dân phường Hoành Bồ cũng thường xuyên duy trì phối hợp với Ngân hàng Chính sách tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận được các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, tạo kinh tế cho gia đình. Dư nợ tính đến hết năm 2025 là 51,277 tỷ đồng cho 734 hộ vay, các hộ vay đúng mục đích trả nợ lãi gốc đúng kỳ hạn, không có trường hợp nợ đọng khó đòi", bà The thông tin.


















