Thái Nguyên: Thi công cải tạo nghĩa trang liệt sỹ, nhà thầu dùng máy xúc "san phẳng" các ngôi mộ

Hà Thanh Thứ tư, ngày 21/07/2021 22:23 PM (GMT+7)
Trong quá trình thi công cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Úc Kỳ (huyện Phú Bình, Thái Nguyên), đơn vị thi công đã tự ý dùng phương tiện cơ giới để thu gom vật liệu và san phẳng các ngôi mộ.
Bình luận 0

Ngày 21/7, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã đến kiểm tra nơi thi công cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Úc Kỳ và yêu cầu phải kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. 

Theo báo cáo sơ bộ của lãnh đạo UBND xã Úc Kỳ, nghĩa trang liệt sỹ xã Úc Kỳ là nơi chôn cất, ghi danh 58 ngôi mộ (gồm 52 mộ liệt sỹ và 6 mộ tử sỹ; 7 mộ có hài cốt).

Ngày 15/4, nghĩa trang này được khởi công cải tạo nâng cấp bằng nguồn ngân sách nhà nước do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Bình đại diện làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí thực hiện trên 4,4 tỷ đồng.

Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển Thăng Long (số 10, ngõ 196, phố Bình Lộc, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo khẩn trương khắc phục sai sót trong quá trình cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ xã Úc Kỳ - Ảnh 1.

Nghĩa trang liệt sỹ xã Úc Kỳ (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) được cải tạo nâng cấp bằng nguồn ngân sách nhà nước (Ảnh: Hà Thanh)

Theo phương án thi công, tất cả các công đoạn thi công, nhất là xây dựng lại phần mộ của các liệt sỹ sẽ được thi công thủ công.

Phần vật liệu thải trong quá trình thi công sẽ được thu gom và vận chuyển bằng xe ô tô tải tự đổ. Đến nay, một số hạng mục cơ bản đã hoàn thành như tường rào, trụ đài.

Nhưng trên thực tế, sau khi tháo dỡ cũng như phát nấm các ngôi mộ, đơn vị thi công đã tự ý dùng phương tiện cơ giới để thu gom vật liệu và san phẳng các ngôi mộ.

Đơn vị thi công làm việc này mà không thông báo lại cho gia đình, thân nhân của các liệt sỹ cũng như chính quyền địa phương được biết. Sai sót này khiến nhiều thân nhân gia đình liệt sỹ rất bức xúc.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo khẩn trương khắc phục sai sót trong quá trình cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ xã Úc Kỳ - Ảnh 2.

Bát hương của các mộ liệt sỹ nằm la liệt, không biết của ai. (Ảnh: Hà Thanh)

Ông Trần Minh Tân, thân nhân của 2 liệt sỹ đang được chôn cất nghĩa trang liệt sĩ xã Úc Kỳ cho biết: "Việc đơn vị thi công cho máy xúc vào cào, cuốc trên các phần mộ không chỉ làm ảnh hưởng về mặt tâm linh, mà còn làm ảnh hưởng rất lớn đến di cốt ở dưới các phần mộ".

Theo ông Tân, nhà thầu còn không thu gom, cất giữ các vật dụng thờ cúng cẩn thận, mà để ngổn ngang trên các bờ tường, không đánh dấu, không che đậy, không phân biệt đâu là của ai.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo khẩn trương khắc phục sai sót trong quá trình cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ xã Úc Kỳ - Ảnh 3.

Ông Trần Minh Tân - thân nhân 2 liệt sỹ có hài cốt tại nghĩa trang liệt sỹ xã Úc Kỳ bức xúc phản ánh. (Ảnh: Hà Thanh)

Theo ông Dương Văn Tuyến – Chủ tịch UBND xã Úc Kỳ, việc đơn vị thi công thu dọn nghĩa trang bằng máy xúc xảy ra vào sáng 18/7.

Sáng 21/7, đại diện UBND tỉnh Thái Nguyên do ông Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn cùng các cơ quan chuyên môn đã xuống hiện trường để kiểm tra tình hình thực tế.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Huyện uỷ, UBND huyện Phú Bình tổ chức cuộc họp bàn phương án khắc phục những sai sót đã xảy ra trong quá trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã Úc Kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo khẩn trương khắc phục sai sót trong quá trình cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ xã Úc Kỳ - Ảnh 4.

Cuộc hợp giữa các cấp, ngành liên quan của tỉnh Thái Nguyên để bàn phương án khắc phục sai sót trong quá trình thi công tại nghĩa trang liệt sỹ xã Úc Kỳ vào sáng 21/7. (Ảnh: Hà Thanh)

Tại cuộc họp, ông Lê Quang Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã nghe báo cáo sơ bộ của Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của thân nhân các liệt sỹ.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Lê Quang Tiến đã gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình thân nhân các liệt sỹ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ xã Úc Kỳ.

Đồng thời, phân công trực tiếp cho các cơ quan chuyên môn của tỉnh cùng với Huyện uỷ, UBND huyện Phú Bình ngay chiều cùng ngày trực tiếp đến từng gia đình liệt sỹ để thăm hỏi, động viên kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo khẩn trương khắc phục sai sót trong quá trình cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ xã Úc Kỳ - Ảnh 5.

Ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cấp ngành liên quan bàn phương án khắc phục sai sót tại nghĩa trang liệt sỹ Úc Kỳ (Ảnh: Hà Thanh)

Cũng tại hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cùng với nhà thầu phải khẩn trương xây dựng phương án thi công.

Bằng mọi giá, phải hoàn tất xây lắp đối với 7 ngôi mộ có hài cốt cùng một số hạng mục thiết yếu trước ngày 27/7.

Ngoài ra, ông Lê Quang Tiến cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thi công các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo khẩn trương khắc phục sai sót trong quá trình cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ xã Úc Kỳ - Ảnh 6.

Đại diện lãnh đạo các cấp, ngành của tỉnh Thái Nguyên đi kiểm tra thực địa tại nghĩa trang liệt sỹ xã Úc Kỳ (Ảnh: Hà Thanh)

Được biết, thời gian qua, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển Thăng Long đã trúng thầu và xây dựng hàng chục nghĩa trang liệt sỹ tại các xã của huyện Phú Bình.

Nghĩa trang liệt sỹ xã Úc Kỳ là công trình thứ 4 mà đơn vị này trúng thầu xây dựng trong năm nay.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem