Thị trường xăng dầu biến động, Bộ Công Thương ra văn bản chỉ đạo đặc biệt

28/09/2024 06:26 GMT+7
Trước hàng loạt vấn đề mới phát sinh ở thị trường xăng dầu trong đó nhiều doanh nghiệp xăng dầu xin giảm tổng nguồn, nguy cơ thị trường xăng dầu biến động do tình hình chiến sự ở Trung Đông, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có chỉ đạo mới đối với thị trường xăng dầu.

Theo đó, để triển khai Công điện số 99 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Bộ Công Thương đã chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước theo dõi thường xuyên việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố điều tiết, đảm bảo cân đối cung cầu xăng dầu trên địa bàn.

Thị trường xăng dầu biến động, Bộ Công Thương ra văn bản chỉ đạo đặc biệt - Ảnh 1.

Bộ Công Thương ra văn bản đặc biệt về cung ứng xăng dầu

Vụ Thị trường trong nước cần đánh giá, dự báo tình hình, cân đối cung cầu trong những tháng cuối năm, dự kiến thực hiện cả năm 2024 để xem xét báo cáo lãnh đạo Bộ việc điều chỉnh tổng nguồn phù hợp tình hình thị trường và yêu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Vụ Dầu khí và Than được yêu cầu theo dõi sát tình hình của 2 nhà máy lọc dầu trong nước, đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu theo kế hoạch đăng ký. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến sản lượng của 2 nhà máy, báo cáo lãnh đạo Bộ để xem xét, có biện pháp xử lý kịp thời.

Cùng với đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Công Thương các địa phương triển khai kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu với của các doanh nghiệp.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, hóa đơn điện tử.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối xăng dầu chủ động sản xuất, nhập khẩu, mua xăng dầu từ các nhà máy trong nước bảo đảm cung ứng đầy đủ ra thị trường trong mọi tình huống. Các thương nhân đầu mối chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống một cách hợp lý nhằm đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu ra thị trường. 

An Linh
Cùng chuyên mục