dd/mm/yyyy

Thủ tướng: Giá lợn hơi tăng cao, yêu cầu 3 Bộ có báo cáo

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Trước thông tin phản ánh trên báo chí về tình hình giá thịt lợn đang có xu hướng tăng cao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 3 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 2/2/2020 của Văn phòng Chính phủ về bảo đảm cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện trước ngày 10/3/2020, một cách cụ thể, nêu rõ trách nhiệm của việc tăng giá này.

Thủ tướng: Giá lợn hơi tăng cao, yêu cầu 3 Bộ có báo cáo - Ảnh 1.

Giá heo hơi tăng cao trong mấy ngày gần đây, khiến giá heo mảnh tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) vẫn ở mức cao. Ảnh minh họa: N.V

Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan để có giải pháp bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2020 theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá heo hơi hôm nay 6/3 sau khoảng 1 tuần tăng liên tục nay đã có dấu hiệu giảm nhẹ, sức tiêu thụ tại chợ đầu mối có phần chậm lại nhưng vẫn đứng ở mức cao, tại miền Bắc giá heo hơi đạt 80.000 - 89.000 đồng/kg.

Tại Bắc Giang, nhiều chủ trang trại đã bán trại heo với giá bình quân 85.000 đồng/kg; giá heo hơi tại Lào Cai, Phú Thọ đạt 86.000 - 86.000 đồng/kg.

Trong khi giá heo hơi hôm nay ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc cũng dao động từ 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, nhiều trại báo giá heo hơi ở mức 80.000 đồng/kg. Các tỉnh lân cận như Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương cũng có giá cao hơn 2 - 3 giá so với mấy ngày, đạt từ 77.000 - 78.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Đồng Tháp và An Giang cũng tăng 2 - 3 giá, lên mức 75.000 đồng/kg. Đáng lưu ý, các tỉnh như Long An, Cà Mau đã có giá heo hơi 80.000 - 81.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Bến Tre cũng đạt 81.000 đồng/kg.

Thủ tướng: Giá lợn hơi tăng cao, yêu cầu 3 Bộ có báo cáo - Ảnh 2.

Hiện mỗi ngày chợ đầu mối tại Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) giao dịch khoảng 3.500 - 4.000 con heo thịt, trong khi thời kì cao điểm trước khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, lượng heo về chợ lên tới 5.000 - 6.000 con. Ảnh: N.V

Chính vì giá heo hơi đang ở mức cao nên giá thịt lợn thành phẩm đến tay người tiêu dùng vẫn chưa thể giảm như kì vọng của cơ quan quản lí. Theo đó, giá bán thịt lợn tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội đang dao động từ 120.000 - 180.000 đồng/kg (tùy loại). 

Đáng chú ý, lượng thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam cũng trong xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ, song vẫn chưa góp phần đẩy lùi giá heo hơi cũng như giá thịt lợn bán lẻ trên thị trường. Tính đến hết tháng 02/2020, chúng ta nhập khẩu hơn 13.816 tấn thịt lợn, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó nhập khẩu từ Canada 33,06%, Đức 25,4%, Braxin 16,10%, Ba Lan 15,81%, Mỹ 7,78%.

Các chuyên gia, chủ trang trại lí giải, giá heo hơi trên thị trường bị đẩy lên cao trong những ngày gần đây, bất chấp nỗ lực "kìm giá" của Bộ NN&PTNT là do nguồn cung khan hiếm so với nhu cầu. Do dịp trước và sau Tết Nguyên đán, người chăn nuôi đẩy mạnh bán lợn thương phẩm ra thị trường nên hiện nhiều trại chăn nuôi không có lợn to xuất chuồng.

Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi dù đã được khống chế, nhưng đây đó vẫn xuất hiện ổ dịch khiến công tác tái đàn, đặc biệt là tái đàn nái của người dân và các doanh nghiệp gặp khó khăn. 

Theo báo cáo của các địa phương vào ngày 02/3/2020, tổng đàn lợn của cả nước đạt 24 triệu con, bằng khoảng 77% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi (31 triệu con vào tháng 12/2018).

Thiên Hương