Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thi trái ngon thanh trà quy mô toàn tỉnh

19/07/2022 19:46 GMT+7
Việc tổ chức Hội thi nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm trái ngon thanh trà Huế tiêu biểu và khuyến khích nhà vườn trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm trái thanh trà ngon, an toàn phục vụ nhu cầu của thị trường.

Ngày 19/7, theo tin từ Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này đang chuẩn bị tổ chức Hội thi trái ngon thanh trà Huế lần II năm 2022 với quy mô toàn tỉnh.

Việc tổ chức Hội thi nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm trái ngon thanh trà Huế tiêu biểu và khuyến khích nhà vườn trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm trái thanh trà ngon, an toàn phục vụ nhu cầu của thị trường. Hội thi còn nhằm góp phần hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm thanh trà Huế.

Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thi trái ngon thanh trà quy mô toàn tỉnh  - Ảnh 1.

Thanh trà Huế có hương thơm và vị ngọt đặc biệt nên được thị trường ưa chuộng. Ảnh: T.H.

Đối tượng dự thi là tổ chức, cá nhân sở hữu vườn thanh trà có diện tích 500m2 (tương đương 12 cây) trở lên. Đối tượng dự thi phải đảm bảo các yêu cầu: Mẫu trái thanh trà tham gia dự thi phải có nguồn gốc, lai lịch rõ ràng; mẫu trái dự thi được thu hoạch tại vườn của mình; mẫu trái tại một vườn chỉ do một nhà vườn sử dụng để tham gia Hội thi.

Mỗi nhà vườn dự thi nộp 10 quả thanh trà được thu hái tại vườn của mình và đạt các tiêu chuẩn: Khối lượng quả đạt từ 0,8 kg trở lên, đúng giống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hình thức mẫu mã trái thanh trà đẹp, không sâu bệnh và có hình dạng đặc trưng của quả thanh Trà Huế.

Thời gian tổ chức Hội thi là từ ngày 1 đến ngày 3/9/2022 tại phường Thủy Biều, thành phố Huế. Các nhà vườn có nhu cầu và điều kiện tham dự Hội thi ghi phiếu đăng ký (theo mẫu) và gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 10/8/2022 theo địa chỉ: Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế, 14 Phùng Hưng, thành phố Huế.


Trần Hòe
Cùng chuyên mục