Thủy điện Thác Bà (TBC) báo lãi 59 tỷ đồng, giảm 39%

13/05/2024 07:41 GMT+7
Cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024, Thủy điện Thác Bà báo lãi trước thuế 59 tỷ đồng, lãi sau thuế 50,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 39% và 36% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Thủy điện Thác Bà (HoSE: TBC) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 110,8 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 17% còn 38,6 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 29% lên 2,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 37% còn 1,7 tỷ đồng và toàn bộ là chi phí lãi vay. Thủy điện Thác Bà không ghi nhận chi phí bán hàng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9% lên hơn 14 tỷ đồng.

Kết quả, Thủy điện Thác Bà báo lãi trước thuế 59 tỷ đồng, lãi sau thuế 50,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 39% và 36% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Thủy điện Thác Bà đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất 258,3 tỷ đồng, tăng 31% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, tính đến hết quý I/2024, Thủy điện Thác Bà đạt 23% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

Thủy điện Thác Bà (TBC) báo lãi 59 tỷ đồng, giảm 39%- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Thủy điện Thác Bà ở mức 1.507,8 tỷ đồng, giảm khoảng 29 tỷ đồng so với đầu năm. Trữ tiền là 126,2 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 219,4 tỷ đồng tại thời đầu năm xuống 213,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 22% lên 6,7 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Thủy điện Thác Bà ở mức 154,9 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính giảm 14% còn 90 tỷ đồng.

Ngày 24/4/2024, Thủy điện Thác Bà đã thông báo bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Quyền giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 27/4/2024 đến ngày 31/12/2027, tương ứng thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

Theo Viện Nghiên cứu Quốc tế về Khí hậu (IRI), dự kiến pha El Nino sẽ đạt đỉnh trong tháng II/2024, sau đó tiếp tục duy trì đến ít nhất quý II/2024, kéo theo thời tiết cực đoan, nắng nóng và các đợt khô hạn. Do đó, IRI dự báo nửa đầu năm 2024, sản lượng thủy điện tiếp tục duy trì ở mức thấp, tạo dư địa huy động cho các nguồn điện khác.

Tuy nhiên, nhóm chuyên gia MBS vẫn kỳ vọng một sự cải thiện trong nửa cuối 2024 khi pha thời tiết trung tính hơn, hỗ trợ sản lượng thủy điện phục hồi 8% so với cùng kỳ từ mức nền thấp 2023 ( giảm 16% so với cùng kỳ).

Còn hiện tại, thủy điện vẫn đang là nguồn điện được huy động tối ưu nhất do giá rẻ và EVN vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính, các nhà phân tích cho rằng triển vọng của thủy điện đi rất sát với tình hình thủy văn, thời tiết và không bị ảnh hưởng bởi tình trạng thừa nguồn. Theo đó, chuyên gia cho rằng, nhóm doanh nghiệp thủy điện có thể ghi nhận sản lượng tích cực hơn từ nửa sau 2024.

Linh Anh
Cùng chuyên mục