Tỉnh, cấp ngành nói gì việc Giám đốc TTĐG từ chối cung cấp thông tin vụ 6 nhà công sản

01/11/2022 10:32 GMT+7
Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đấu giá, từ chối cung cấp thông tin về số lượng tham gia, người trúng đấu giá 6 nhà, đất công sản; trao đổi với PV Etime, lãnh đạo UBND tỉnh và một số cấp ngành nhìn nhận, chuyện này có gì đâu mà bí mật, không cung cấp cho báo chí được.

Sáng 1/11, liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đấu giá (TTĐG) – Sở Tư pháp Quảng Ngãi, từ chối cung cấp thông tin về số lượng tham gia, người trúng đấu giá 6 nhà, đất công sản ở TP.Quảng Ngãi, với lý do cho rằng quy định không cho phép; PV Etime đã trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh và 1 số cấp ngành liên quan, về vụ việc này.

Tỉnh, cấp ngành nói gì việc Giám đốc TTĐG từ chối cung cấp thông tin vụ 6 nhà công sản - Ảnh 1.

Trung tâm đấu giá – Sở Tư pháp Quảng Ngãi. Ảnh: Tới Phan.

Ông Tôn Long Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp (chủ quản Trung tâm đấu giá) cho biết, vào hôm qua (ngày 31/10), đã có chỉ đạo rồi, vì vậy đề nghị PV liên lạc và làm việc với lãnh đạo Trung tâm đấu giá.

Tuy nhiên sau khi PV Etime liên lạc, trình bài nội dung đăng ký làm việc, ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đấu giá, một lần nữa khẳng định, quy định không cho phép cung cấp thông tin số tham gia và người trúng đấu giá (6 nhà công sản).

Vị lãnh đạo Trung tâm đấu giá cho biết, vào hôm qua đã làm việc, trao đổi với Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ của Sở Tư pháp. Theo đó nội dung mà PV đề nghị (1 bước giá của lần đấu là bao nhiêu, số tham gia và người trúng đấu giá 6 nhà công sản), Trung tâm đấu giá không cung cấp thông tin được.

Vì vậy ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đấu giá – Sở Tư pháp Quảng Ngãi bày tỏ và mong muốn PV chia sẻ, thông cảm.

Tỉnh, cấp ngành nói gì việc Giám đốc TTĐG từ chối cung cấp thông tin vụ 6 nhà công sản - Ảnh 3.

1 trong 6 nhà, đất công sản ở Tp.Quảng Ngãi đã được bán đấu giá. Ảnh: Tới Phan.

"Tuy nhiên có ý kiến cho rằng sau khi đấu trúng, thông tin danh sách người trúng đấu giá, sẽ được niêm yết công khai?", PV Etime tiếp tục đặt câu hỏi, ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đấu giá – Sở Tư pháp Quảng Ngãi trả lời, không có quy định này. Ai trả lời (thông tin về danh sách người trúng đấu giá sẽ được niêm yết công khai) là nói sai, không chính xác.

Vào sáng cùng ngày, trả lời thắc mắc trên (thông tin về 1 bước giá của lần đấu, số lượng tham gia, người trúng đấu giá 6 nhà, đất công sản có phải bí mật, không thể cung cấp cho báo chí), đại diện Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ, có gì đâu mà bí mật, không cung cấp được cho báo chí. 

 Cũng nhìn nhận, đây chỉ là thông tin bình thường (1 bước giá của lần đấu, số lượng tham gia, người trúng đấu giá 6 nhà, đất công sản), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên cho biết, sẽ trao đổi cụ thể với cơ quan chuyên môn trực thuộc, trả lời PV về vấn đề này.

Tới Phan
Cùng chuyên mục