Tổng Bí thư: Lúc đầu những cán bộ bị xem xét kỷ luật cũng cãi, cũng bảo vệ ý kiến thế nọ, thế kia

PVCT Thứ năm, ngày 12/05/2022 12:50 PM (GMT+7)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cả tập thể tỉnh, cả nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch tỉnh. Lúc đầu những cán bộ bị xem xét kỷ luật cũng cãi, cũng bảo vệ ý kiến thế nọ, thế kia, nhưng sau đều tâm phục, khẩu phục.
Bình luận 0

Sáng 12/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 2 ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 (quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng –TP.Hà Nội) đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Sau khi nghe các ý kiến của các cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có phát biểu giải đáp, làm rõ hơn một số vấn đề, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư: Lúc đầu những cán bộ bị xem xét kỷ luật cũng cãi, cũng bảo vệ ý kiến thế nọ, thế kia - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Đ.X

Tổng Bí thư cho biết: Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vừa qua đã thống nhất rất cao về việc lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Vấn đề này trước đó 63/63 địa phương cũng bày tỏ quan điểm đồng tình, ủng hộ.

"Trung ương đã quyết định, sắp tới là triển khai thực hiện, bố trí cán bộ ra làm sao để Ban chỉ đạo này phát huy được như Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua", Tổng Bí thư nói.

Đề cập tới việc phòng, chống tiêu cực, theo Tổng Bí thư vấn đề này rộng nhưng trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

"Rất nhiều biểu hiện tiêu cực, lãng phí cũng là tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, tức anh không trung thành với lý tưởng, anh đi con đường khác, điều đó có đáng chống không? Suy thoái về lý tưởng, về đạo đức, làm cái gì là cũng nghĩ ngay đến cá nhân, rồi đồng lõa với nhau, ăn cắp của nhà nước, cái đó là tiêu cực…", Tổng Bí thư nói.

Sau khi dẫn chứng các số vụ án, vụ việc tiêu cực bị xử lý trong hơn 4 tháng đầu năm 2022, Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta đang làm từng bước vững chắc. "Tôi đã nói không thể không làm được. Riêng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã theo dõi và chỉ đạo rất nhiều vụ. Vừa rồi, mấy vụ khi công bố ra nhân dân hoan nghênh", Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư: Lúc đầu những cán bộ bị xem xét kỷ luật cũng cãi, cũng bảo vệ ý kiến thế nọ, thế kia - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo TP.Hà Nội. Ảnh Đ.X

Tổng Bí thư cho biết thêm, vừa qua Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật cả tập thể tỉnh, cả nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch tỉnh.

"Tất cả đều tâm phục khẩu phục, lúc đầu cán bộ bị xem xét kỷ luật cũng cãi, cũng bảo vệ ý kiến thế nọ, thế kia, nhưng đưa ra Bộ Chính trị với chứng cứ, phân tích có lý, có tình làm sao chối được, cuối cùng thấy nhận hết. Các đồng chí biết, hai khoá vừa rồi, mấy Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng vi phạm cũng bị xử lý. Ông Đinh La Thăng là ai, ông Hoàng Trung Hải là ai?...", Tổng Bí thư nói.

Vẫn theo Tổng Bí thư, việc xử lý cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm được làm rất nghiêm nhưng cũng rất nhân văn, nhân đạo. Xử lý vi phạm của người này để răn đe người khác, giáo dục người khác chứ không phải xử nặng, không có tình, có nghĩa.

"Tôi đã nói không thích thú gì kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót. Các đồng chí thấy khi nào tôi nói về vấn đề này cũng đều rất xúc động. Bác Hồ đã nói cưa đi một vài cành cây sâu để cứu cả cái cây. Xử lý một vài người để cứu muôn người. Vấn đề này là vấn đề rất chiến lược nhưng làm phải có lý, có tình.

Để làm tốt công tác này phải xây dựng luật, phải có tổ chức. Luật thì đã có Luật phòng, chống tham nhũng, sẽ thường xuyên sửa, bổ sung. Tổ chức thì có Trung ương đã có, lần này 100% Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết thông qua thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cấp tỉnh. Tất nhiên, sắp tới còn phải hướng, ban hành quy chế làm việc ra sao. 

Điều quan trọng là chọn nhân sự vào Ban Chỉ đạo này thế nào. Người vào Ban Chỉ đạo này là để chống tham nhũng, nhưng lại tư túi, lại vướng vào tham nhũng thì còn chống ai nữa. Ông nào vướng vào đây, tôi xử trước, xin nói thẳng là như thế", Tổng Bí thư nêu rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem