Tổng chưởng lý Mỹ "dằn mặt" loạt đại công ty đang bắt tay với Trung Quốc

17/07/2020 12:52 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ (Tổng chưởng lý) William Barr hôm 16/7 đã chỉ trích hàng loạt gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Google, Microsoft, Yahoo, Apple và Cisco và cả các công ty Hollywood vì sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Trung Quốc để kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Tổng chưởng lý Mỹ "dằn mặt" loạt đại công ty vì lợi ích trước mắt mà bắt tay với Trung Quốc - Ảnh 1.

Hôm 16/7, Tổng chưởng lý Mỹ William Barr lên tiếng "dằn mặt" loạt đại công ty vì lợi ích trước mắt mà bắt tay với ĐCS Trung Quốc

“Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch kinh tế toàn diện, tích cực, tập trung nhằm mục tiêu giành lấy quyền thống trị nền kinh tế toàn cầu, vượt mặt Mỹ trở thành siêu cường thế giới” - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Bảo tàng cựu Tổng thống Gerald R. Ford ở Grand Rapids, Michigan. “Vì lợi nhuận trước mắt, các công ty Mỹ đã khuất phục trước những nỗ lực gây ảnh hưởng đó ngay cả khi phải trả giá bằng nền kinh tế mở và tự do của Mỹ”.

Trong bài phát biểu của mình, ông William Barr liên tục chỉ trích các công ty công nghệ Mỹ như Cisco vì đã góp phần không nhỏ giúp Trung Quốc xây dựng “bức tường lửa vĩ đại” Firewall - “hệ thống giám sát và kiểm duyệt Internet tinh vi nhất thế giới”.

Phản hồi về cáo buộc này, Cisco cho hay công ty này không hề cung cấp thiết bị cho Trung Quốc mà chỉ cung cấp phương pháp tùy chỉnh cũng như công cụ để ngăn chặn truy cập hay giám sát người dùng. “Sản phẩm chúng tôi cung cấp cho Trung Quốc cũng giống như những gì chúng tôi bán ra cho phần còn lại của thế giới. Chúng tôi tuân thủ đầy đủ các quy tắc kiểm soát xuất khẩu áp dụng cho Trung Quốc, bao gồm cả những quy định liên quan đến nhân quyền” - Cisco trả lời phỏng vấn tờ CNBC.

Về phía Apple, Tổng chưởng lý William Barr cũng bác bỏ quyết định của gã khổng lồ công nghệ này về việc chuyển một phần dữ liệu iCloud sang các máy chủ ở Trung Quốc. Theo ông Barr, động thái như vậy sẽ tạo điều kiện cho Chính phủ Trung Quốc dễ dàng truy cập vào các email, tin nhắn văn bản và thông tin người dùng được lưu trữ trên iCloud.

Apple còn bị chỉ trích vì không hợp tác với chính phủ Mỹ để điều tra một vụ khủng bố gây thương vong trong nước. Cụ thể, Bộ Tư pháp Mỹ từng yêu cầu Apple giúp trích xuất dữ liệu từ hai chiếc iPhone thuộc về hai tay súng liên quan đến nhóm khủng bố al-Qaeda nhưng không được hỗ trợ. “Trong 4 tháng rưỡi liền, chúng tôi đã nỗ lực điều tra mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của Apple” - vị quan chức Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh.

Hàng loạt công ty công nghệ Mỹ khác như Google, Yahoo, Microsoft cũng bị chỉ trích vì làm ăn với Trung Quốc.

Google hiện không vận hành nền tảng Google Search tại Trung Quốc từ năm 2010 và đã phải hủy bỏ kế hoạch ra mắt công cụ Tìm Kiếm mới tại thị trường tỷ dân vào năm 2018.

Phía Google, Microsoft, Yahoo chưa có bình luận nào sau lời chỉ trích nặng nề này.

Vị Tổng chưởng lý cũng buông lời nặng nề với các công ty Hollywood bao gồm cả Disney vì thường xuyên tuân theo các yêu cầu kiểm duyệt từ phía Trung Quốc. “Các diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn của Hollywood thường tự hào về việc tôn vinh vẻ đẹp tinh thần, quyền tự do của con người. Vào mỗi năm, tại các giải thưởng Điện ảnh, người Mỹ thường được giảng giải thông điệp rằng đất nước này đang thiếu đi những lý tưởng công bằng xã hội nào như phim Hollywood hướng tới. Nhưng Hollywood hiện nay đang thường xuyên kiểm duyệt các bộ phim theo tiêu chuẩn của Trung Quốc để xoa dịu Chính phủ Bắc Kinh”.

Ông William Barr viện dẫn một minh chứng rằng Paramount Pictures đã yêu cầu các nhà sản xuất phim Thế chiến Z xóa đi một cảnh phim trong đó các nhân vật suy đoán rằng loại virus gây ra dịch Zombie và tận thế có thể bắt nguồn từ Trung Quốc. “Nhiều phân cảnh không thể ra mắt công chúng vì các nhà sản xuất đã cắt đi trước cả khi kiểm duyệt. Cơ quan kiểm duyệt của Trung Quốc chẳng cần làm gì vì Hollywood đã làm thay họ”.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục