TP.HCM: Thêm nhiều chợ đóng cửa vì Covid-19, cấp bách ứng phó bằng cách nào?

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 06/07/2021 20:04 PM (GMT+7)
Chợ Nguyễn Đình Chiểu, chợ Gò Vấp, chợ An Nhơn, chợ Xóm Mới, chợ Tân Lập, chợ Tân Định… đang nối dài danh sách nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM phải tạm đóng cửa do liên quan ca mắc Covid-19.
Bình luận 0

Thêm nhiều chợ đóng cửa vì Covid-19

Hai ngày qua, ngày 5 - 6/7, TP.HCM liên tục có thêm nhiều chợ truyền thống nằm rải rác tại các quận phải tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng địa phương do liên quan các ca nghi mắc Covid-19.

Tại quận Phú Nhuận, cơ quan chức năng đã tạm đóng chợ Nguyễn Đình Chiểu từ ngày 6/7 để phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ liên quan một ca nghi mắc Covid-19 là tiểu thương bán cá trong chợ. Trạm y phường 4, quận Phú Nhuận cũng đang tìm người đến sạp này mua cá từ ngày 1-5/7, liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm theo quy định.

TP.HCM: Thêm nhiều chợ đóng cửa vì Covid-19, cấp bách ứng phó bằng cách nào? - Ảnh 1.

Chợ Tân Định (quận 1) đang trong thời gian bị phong tỏa do liên quan một tiểu thương mắc Covid-19. (Ảnh: Hồng Phúc).

Tại quận Gò Vấp, ba chợ gồm chợ Gò Vấp (phường 4), chợ An Nhơn (phường 17) và chợ Xóm Mới (phường 16) cũng đã tạm thời bị phong tỏa do liên quan các ca mắc Covid-19 là tiểu thương và người đi mua hàng. Tiểu thương đã được xét nghiệm tầm soát. 

Quận Gò Vấp cũng kêu gọi những người từng đến ba chợ này từ ngày 28/6 đến 5/7 phải liên hệ cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm mở rộng.

Tại TP.Thủ Đức, UBND phường Bình Trưng Đông đã quyết định tạm ngưng các hoạt động kinh doanh trong chợ Tân Lập từ ngày 5/7 để khử khuẩn và điều tra dịch tễ do liên quan ca nghi mắc Covid-19. Người này là đầu mối phân phối rau củ quả cho nhiều tiểu thương trong chợ Tân Lập.

Trong hôm nay, UBND phường Hiệp Phú cũng đã thông báo tạm dừng hoạt động chợ Kiến Thiết từ ngày mai, 7/7, do liên quan ca nghi mắc Covid-19.

Chợ Tân Định (quận 1) hiện cũng đang trong thời gian tạm phong tỏa do liên quan một ca mắc Covid-19 là tiểu thương bán cá. Tiểu thương này sống tại Long An, hàng ngày đến chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) lấy cá về bán lẻ tại chợ Tân Định. Tiểu thương phát hiện mắc Covid-19 khi xét nghiệm tầm soát tại địa phương.

Không chỉ chợ truyền thống, từ 8h sáng nay (6/7), chợ đầu mối Bình Điền là chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM và khu vực phía Nam cũng đã phải tạm ngưng hoạt động do có nhiều trường hợp mắc Covid-19 và lan rộng đến một số quận huyện tại TP cũng như các tỉnh lân cận.

Ứng phó cách nào?

Theo cập nhật của Sở Công Thương TP.HCM, tính đến cuối ngày 2/7, TP.HCM có tổng cộng 104 trong tổng số 234 chợ truyền thống đang phải tạm ngưng hoạt động do liên quan các ca mắc Covid-19 là tiểu thương, người đi chợ hoặc không đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, 4 ngày qua, các quận huyện đã có thêm nhiều chợ truyền thống phải tạm đóng cửa để phòng dịch.

TP.HCM: Thêm nhiều chợ đóng cửa vì Covid-19, cấp bách ứng phó bằng cách nào? - Ảnh 3.

Sở Công Thương TP.HCM khuyến khích mua bán trực tuyến, giao tận nơi trong thời gian chợ đầu mối Bình Điền tạm ngưng hoạt động. (Ảnh: B.Đ).

Trước tình hình này, Sở Công Thương TP.HCM đã tổ chức đoàn kiểm tra tại các chợ đã tạm ngưng hoạt động tại quận 1, 3, Bình Thạnh để rà soát, đánh giá lại điều kiện an toàn nhằm đưa các chợ hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm thực phẩm cho người dân và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các tiểu thương.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết đa số chợ gặp lúng túng trong việc xây dựng phương án khắc phục, do đó, Sở sẽ xây dựng phương án mẫu để triển khai hướng dẫn cho các chợ thực hiện.

Trong thời gian này, các chợ tạm đóng cửa do có liên quan các ca lây nhiễm được yêu cầu thực hiện ngay việc cách ly, khoanh vùng, khử khuẩn, xét nghiệm… và các biện pháp khắc phục khác theo quy định của cơ quan y tế. Chủ động xem xét, đánh giá, triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết để đưa chợ hoạt động trở lại sớm nhất.

Trường hợp chợ buộc phải đóng cửa do không đảm bảo quy định, tiêu chí an toàn phòng dịch, cần nghiên cứu rà soát các tiêu chí chưa đạt, không đủ điều kiện để có biện pháp khắc phục, nhanh chóng hoạt động trở lại.

Liên quan chợ đầu mối Bình Điền đang tạm ngưng hoạt động từ hôm nay, ngay trong ngày, Sở Công thương TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh thành, đề nghị hỗ trợ, thông tin đến thương nhân để chủ động trao đổi, thống nhất hình thức vận chuyển, phương thức điều phối giao, nhận hàng hóa phù hợp.

Lãnh đạo Sở Công Thương khuyến khích việc mua bán trực tuyến, điều phối, giao tận nơi cho khách hàng mà không thực hiện tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem