Trung Quốc tố Mỹ "bá quyền trắng trợn" khi muốn giáng đòn "át chủ bài" ngành chip

08/09/2020 08:51 GMT+7
Trung Quốc mới đây lên tiếng chỉ trích chính phủ Mỹ về hàng loạt biện pháp hạn chế xuất khẩu tiềm năng với SMIC - nhà sản xuất chip hàng đầu nước này.
Trung Quốc tố Mỹ "bá quyền trắng trợn" khi muốn trừng phạt doanh nghiệp này - Ảnh 1.

Trung Quốc tố Mỹ "bá quyền trắng trợn" khi muốn đưa SMIC - "át chủ bài" ngành chip vào danh sách đen

Hồi tuần trước, tờ Reuters đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đưa nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất Trung Quốc là SMIC vào danh sách đen cùng với hàng loạt gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Huawei, Hikvision, Dahua Technology. Nguy cơ lọt danh sách đen có thể khiến SMIC gặp khó trong việc mua lại các bộ phận linh kiện, công nghệ được sản xuất tại Mỹ, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chip nói chung.

“Bộ Quốc phòng Mỹ đang làm việc với các cơ quan liên ngành để đánh giá, xem xét và xác định xem các hành động của SMIC hiện có đủ cơ sở bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại hay không. Một hành động như vậy sẽ đảm bảo tất cả các mặt hàng xuất khẩu cho SMIC được kiểm soát một cách toàn diện hơn” - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Bảy tuần trước cho hay.

Hôm 7/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian đã lên tiếng phản hồi lại thông tin này, cáo buộc Mỹ đang “bá quyền trắng trợn” khi muốn áp đặt hạn chế với SMIC. Đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh "kiên quyết phản đối" những hành động như vậy.

Trao đổi với giới truyền thông, ông Zhao Lijian khẳng định: “Trung Quốc đã tỏ ra nghiêm túc trước sự đàn áp vô căn cứ của Mỹ với các công ty Trung Quốc… Trong một khoảng thời gian, Mỹ đã sử dụng khái niệm an ninh quốc gia, sử dụng quyền lực nhà nước để đặt ra mọi loại hạn chế, cấm vận các công ty Trung Quốc”.

“Những gì Mỹ đang làm là sự quay lưng lại với nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh thương mại công bằng mà Mỹ luôn theo đuổi… Điều này không chỉ phá vỡ các quy tắc thương mại quốc tế, chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu mà còn làm xấu đi lợi ích quốc gia và hình ảnh của chính nước Mỹ” - ông Zhao Lijian nói thêm.

Các quan chức Mỹ từ lâu đã đưa ra nhiều cáo buộc về các công ty Trung Quốc để thêm chúng vào danh sách đen. Ví dụ, nhà sản xuất thiết bị viễn thông số 1 thế giới Huawei bị cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp của Bắc Kinh, vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ với Iran, gây rủi ro đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Còn nhà sản xuất camera giám sát lớn nhất toàn cầu Hikvision và hàng chục công ty Trung Quốc bị Mỹ thêm vào danh sách đen hồi tháng 10/2019 thì bị cáo buộc tiếp tay cho Bắc Kinh trong việc đàn áp nhóm người thiểu số Hồi giáo vùng Tân Cương.

Chính phủ Mỹ hiện cũng đang cấm giao dịch với 2 ứng dụng Trung Quốc phổ biến là TikTok và WeChat, đồng thời buộc ByteDance thoái vốn các hoạt động tại Mỹ của ứng dụng TikTok và bán TikTok Mỹ cho bất kỳ doanh nghiệp Mỹ nào để tránh đe dọa an ninh quốc gia.

Nhà Trắng được cho là đang quan ngại SMIC liên quan mật thiết đến quân đội Trung Quốc, dù rằng phía doanh nghiệp Trung Quốc này đã phủ nhận, gọi những tuyên bố như vậy là “cáo buộc sai sự thật”.

Cổ phiếu SMIC đã giảm hơn 23% trong phiên giao dịch 7/9 trên sàn chứng khoán Hồng Kông, chốt phiên ở mức 18,24 USD/cp. Tại sàn Thượng Hải, cổ phiếu SMIC tụt 11% xuống 58,80 NDT/cp.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục