Úc 'phớt lờ' Facebook trong chiến dịch tuyên truyền tiêm chủng vaccine Covid-19

21/02/2021 13:06 GMT+7
Chính phủ Úc hiện đang xúc tiến một chiến dịch quảng bá tiêm chủng vaccine Covid-19, nhưng không phải qua nền tảng mạng xã hội Facebook, nguồn tin của Reuters cho hay.

Vài giờ trước khi Úc bắt đầu triển khai tiêm vaccine Pfizer / BioNTech, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt tuyên bố chính phủ sẽ thúc đẩy một chiến dịch truyền thông trên diện rộng, bao gồm cả thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến để đảm bảo những đối tượng dễ lây nhiễm được tiếp xúc với vaccine trước tiên.

Tuy nhiên, Úc sẽ không chi tiêu quảng cáo qua kênh Facebook chừng nào tranh chấp giữa gã khổng lồ mạng xã hội và chính phủ Úc liên quan đến dự luật chia sẻ lợi nhuận nói trên được giải quyết hoàn toàn. “Theo quan điểm của tôi, cho đến khi vấn đề này được giải quyết triệt để, chúng tôi sẽ không quảng cáo trên Facebook,” Bộ trưởng Greg Hunt nói trên kênh Australian Broadcasting Corp. Ông Hunt gợi ý rằng ngoài Facebook, các nhà chức trách sẽ làm mọi cách có thể, bao gồm cả truyền phát thông điệp trên kênh truyền hình nước ngoài SBS để khuyến khích người dân Úc đi tiêm phòng.

Trước đó, Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng tuyên bố nước Úc sẽ sử dụng mọi phương tiện truyền thông hiện có để đưa vaccine tiếp cận người dân, nhưng không đưa ra bình luận cụ thể nào về kênh quảng cáo qua Facebook.

Úc 'phớt lờ' Facebook trong chiến dịch tuyên truyền tiêm chủng vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Úc 'phớt lờ' Facebook trong chiến dịch tuyên truyền tiêm chủng vaccine Covid-19

Facebook hôm 17/2 đã đột ngột chặn người dùng Úc xem và chia sẻ tin tức từ mọi hãng thông tấn trong và ngoài nước trên nền tảng mạng xã hội này, đồng thời khóa một số tài khoản của các chính quyền tiểu bang, tổ chức từ thiện, phi chính phủ… Động thái được xem như một phản ứng trực tiếp đối với dự luật mới sắp được chính phủ Úc thông qua trong tuần tới, quy định các nền tảng kỹ thuật số như Facebook và Google phải chia sẻ lợi nhuận với các hãng xuất bản tin tức để có quyền sử dụng các liên kết nội dung của các hãng này trong kết quả tìm kiếm hay nguồn cung tin tức cập nhật hàng ngày.

Rất nhanh sau đó, phản ứng của Facebook đã nhận về nhiều luồng ý kiến chỉ trích dữ dội từ chính phủ Úc và các nhà lập pháp toàn cầu. Thủ tướng Úc Scott Morrison đã chỉ trích đây là phản ứng ngạo mạn, mang ý nghĩa "hủy kết bạn" với nước Úc. “Hành động đi ngược lại Úc của Facebook khi cắt đứt quyền truy cập thông tin thiết yếu về y tế và dịch vụ khẩn cấp là động thái kiêu ngạo và đáng thất vọng.

Dù sau đó, ông Morrison tuyên bố Facebook đã “tạm kết bạn trở lại” với Úc bằng cách quay lại bàn đàm phán, nhưng căng thẳng giữa mạng xã hội lớn nhất hành tinh với chính phủ Úc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn.

Bộ trưởng tài chính Úc hôm 19/2 từng tiết lộ đang điện đàm với CEO Facebook Mark Zuckerberg. Cuộc điện đàm tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này dù chưa rõ có tiến triển đột phá nào phá vỡ thế căng thẳng hiện tại hay không. “Chúng tôi đang trao đổi về những khúc mắc còn lại. Cả hai bên đồng tình rằng các cơ quan chuyên môn sẽ giải quyết vấn đề ngay lập tức. Cuộc nói chuyện tiếp theo dự định sẽ diễn ra vào cuối tuần này”.

Dự luật mới mà chính phủ Úc dự định thông qua yêu cầu các nền tảng trực tuyến như Facebook hay Google phải đạt được thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận với các hãng thông tấn Úc liên quan đến các tin tức được phổ biến trên các kênh này. Dự luật đã được Hạ viện Úc thông qua và dự kiến sẽ được Thượng viện gật đầu trong vòng vài tuần sắp tới.


NTTD
Cùng chuyên mục