Vaccine Covid-19 tiềm năng của Trung Quốc được báo giá "cắt cổ"

20/08/2020 09:03 GMT+7
Một công ty dược phẩm quốc doanh Trung Quốc vừa định giá vaccine Covid-19 do hãng này phát triển với giá cao đáng kể so với nhiều loại vaccine tiềm năng từ quốc tế.
Vaccine Covid-19 tiềm năng của Trung Quốc được báo giá "cắt cổ" - Ảnh 1.

Vaccine Covid-19 tiềm năng của Trung Quốc được báo giá cao gấp nhiều lần mặt bằng giá vaccine quốc tế

Ông Liu Jingzhen, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (hay còn gọi là Sinopharm) mới đây đã trả lời phỏng vấn trên tờ Nhật báo Quang Minh, tiết lộ giá cho một phác đồ 2 liều vaccine Covid-19 mà hãng này phát triển là khoảng 1.000 NDT (145 USD). Theo ông Liu, vaccine sẽ được cung cấp ra thị trường vào khoảng tháng 12 năm nay.

Không rõ ông Liu Jingzhen đang đề cập đến giá bán buôn hay bán lẻ vaccine, nhưng rõ ràng mức giá 145 USD cho 2 liều vaccine bất hoạt Covid-19 đến nay là đắt nhất so với các loại vaccine tiềm năng đã công bố giá trên toàn cầu, tính đến thời điểm hiện tại.

Một số gã khổng lồ dược phẩm quốc tế là AstraZeneca và Johnson & Johnson đã định giá khá thấp, gần như phi lợi nhuận với vaccine Covid-19 nhờ khoản tài trợ khổng lồ từ các chính phủ. Nguyên tắc phát triển vaccine phi lợi nhuận cũng là một tiền lệ thường thấy trên thị trường dược phẩm quốc tế.

Cho đến nay, vaccine Covid-19 rẻ nhất thế giới dự kiến có giá 4 USD/ liều, được phát triển bởi Đại học Oxford và công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh. Hiện vaccine này đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng và đã ký hợp đồng bán cho chính phủ nhiều nước như Anh, Ấn Độ. Theo ông Adar Poonawalla, Giám đốc điều hành Viện Huyết thanh Ấn Độ, giá vaccine sẽ được duy trì dưới 1.000 Rs (13 USD) khi về đến quốc gia Nam Á này.

Một công ty khác cũng đang thử nghiệm vaccine Covid-19 tiềm năng ở giai đoạn cuối là Johnson & Johnson của Mỹ. Hãng này chào bán giá vaccine ở mức giá 10 USD/ liều và hiện đã đạt thỏa thuận cung cấp khoảng 100 triệu liều cho chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, giám đốc điều hành hãng dược phẩm Pfizer, ông Albert Bourla tiết lộ giá vaccine Covid-19 do hãng này phát triển là khoảng 20 USD/ liều, tin tức đăng trên tờ Tạp chí phố Wall. Pfizer đang hợp tác với hãng dược phẩm BioNTech của Đức để ký một thỏa thuận cung cấp 100 triệu liều vaccine tiềm năng với giá 1,95 tỷ USD cho chính phủ Mỹ. Nhưng ông Bourla cho hay giá vaccine sẽ rẻ hơn tại các nước đang phát triển.

Hãng dược phẩm Moderna thì đưa ra mức giá tương đối cao hơn, khoảng 32-37 USD/ liều vaccine Covid-19. Mức giá cao hơn được cho là do quy mô sản xuất nhỏ. 

Như vậy, giá vaccine Covid-19 mà Sinopharm của Trung Quốc phát triển hiện cao gấp gần 4 lần so với loại vaccine đắt nhất tại Mỹ Moderna. Chưa rõ vaccine Covid-19 sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng bắt buộc được chính phủ Bắc Kinh tài trợ hay do người dân tự nguyện tiêm và thanh toán.

Nhận định về mức giá này, chuyên gia vaccine Tao Lina (Thượng Hải) bày tỏ thái độ “rất ngạc nhiên” vì nó đắt hơn đáng kể so với giá của các quốc gia phương Tây. Theo ông Tao, với mức giá này, có khả năng chính phủ Trung Quốc không thể đưa vaccine Covid-19 vào chương trình tài trợ miễn phí cho người dân. 

“Tôi đã rất ngạc nhiên về mức giá. Cho đến nay, đó là loại vaccine Covid-19 đắt nhất thế giới… Nhưng vì các đợt bùng phát dịch bệnh đã được khống chế khá tốt ở Trung Quốc đại lục, nên việc tiêm chủng hàng loạt không phải nhu cầu quá bức thiết. Có nguy cơ vaccine sẽ không được đưa vào danh mục tiêm miễn phí”.

“Trong trường hợp như vậy, các cơ quan quản lý dược phẩm cấp quận sẽ mua vaccine Covid-19 và đưa nó vào danh mục vaccine, nhưng người dân sẽ phải tự trả toàn bộ chi phí”.

Sinopharm hiện đang thử nghiệm 2 loại vaccine Covid-19 bất hoat. Các nhà phát triển vaccine Covid-19 khác của Trung Quốc là CanSino và Sinovac chưa tiết lộ mức giá đề xuất.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục