Việt Nam ủng hộ vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam/dioxin

V.N Thứ năm, ngày 04/02/2021 16:55 PM (GMT+7)
Các công ty hóa chất và sản xuất thương mại chất độc da cam/dioxin mà Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả do da cam dioxin gây ra tại Việt Nam.
Bình luận 0

Trong họp báo thường kỳ chiều 4/2, phóng viên đã đề nghị Người Phát ngôn bình luận về việc bà Trần Tố Nga (78 tuổi, người Pháp gốc Việt) được một tòa án tại Pháp chấp thuận xét xử vụ kiện cáo buộc 14 công ty bán chất độc da cam đã gây ra tổn hại đau đớn cho bà và các con.

Trả lời câu hỏi này, bà Lê Thị Thu Hằng - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: "Việt Nam  phải chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, trong đó có tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam dioxin".

Việt Nam ủng hộ vụ kiện của nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Ảnh 1.

Bà Trần Tố Nga trong cuộc mít tinh ủng hộ vụ kiện tại Paris hôm 31/1/2021. Ảnh: Collectif Vietnam-Dioxine.

Bà Hằng khẳng định: "Việt Nam ủng hộ các nạn nhân chất da cam/dioxin yêu cầu trách nhiệm pháp lý của các công ty hóa chất và sản xuất thương mại chất độc da cam dioxin của Hoa Kỳ trong chiến tranh tại Việt Nam. Việt Nam cho rằng các công ty này phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả do da cam dioxin gây ra tại Việt Nam".

Trước đó, hôm 25/1, Tòa đại hình ở thành phố Évry (ngoại ô Paris) bắt đầu phiên tòa xét xử vụ kiện của bà Trần Tố Nga kiện các công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Bà Trần Tố Nga sinh năm 1942, từng là phóng viên Thông tấn xã giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ, nay đã gần 80 tuổi. Bà có mặt tại một căn cứ trong rừng sâu và đã chứng kiến máy bay Mỹ rải một loại bột xuống khu rừng để khai quang cây cỏ truy tìm Việt Cộng.

Hai cô con gái của bà Nga hiện đều sống ở nước ngoài, cũng mang các di chứng về da và máu được cho là hậu quả của chất da cam.

Các số liệu chính thức của Mỹ cho biết, trong thời gian chiến tranh từ 1961 đến 1975, 80 triệu lít chất độc đủ loại đã được rải xuống Việt Nam, riêng chất da cam chiếm 60% của tổng số hóa chất.

Hơn 3 triệu người Việt Nam là nạn nhân của chất da cam/dioxin, mang nhiều bệnh tật, sảy thai, ung thư, dị tật, và di chứng của chất độc này tác động đến thế hệ thứ 2 thứ 3, thậm chí cả thứ 4.

Đây là thảm họa sinh thái đầu tiên được mô tả trong lịch sử: Hàng triệu ha rừng ở Việt Nam, Lào và Campuchia đã bị phá hủy.

Các cựu binh Mỹ là nạn nhân của chất độc da cam đã kiện tại tòa án Mỹ và được dàn xếp bồi thường 180 triệu USD. Các nạn nhân Việt Nam cũng kiện lên tòa án Mỹ và vụ kiện bị bác bỏ.

Bà Trần Tố Nga được cho là trường hợp duy nhất có thể khởi kiện nhân danh các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, vì hội đủ 3 điều kiện: Là công dân Pháp gốc Việt, sống tại quốc gia duy nhất có luật cho phép luật sư mở các vụ kiện quốc tế bảo vệ công dân chống lại một nước khác làm hại mình và là nạn nhân chất độc dioxin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem