Xiaomi muốn vượt Samsung trở thành ông lớn smartphone số 1 hành tinh trong 3 năm tới

15/08/2021 11:23 GMT+7
Nhà sản xuất smartphone Trung Quốc Xiaomi đang kỳ vọng vượt qua hãng smartphone lớn nhất hành tinh Samsung trong 3 năm tiếp theo.

Gần đây, Xiaomi đã gây bất ngờ khi vượt qua Apple trở thành hãng smartphone lớn thứ hai hành tinh. Theo công ty nghiên cứu IDC, trong nửa đầu năm nay, các lô hàng smartphone xuất xưởng của Xiaomi đạt 101,7 triệu chiếc, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu cũng cho thấy thị phần của Xiaomi trên thị trường toàn cầu đã tăng lên 17% trong quý II/2021, qua đó vượt Apple với 14,1% và chỉ xếp sau Samsung, ông lớn công nghệ Hàn Quốc nắm trong tay 18,8% thị phần. 

Trong một tuyên bố mới đây, Xiaomi tiếp tục khiến thị trường dậy sóng khi đặt mục tiêu vượt mặt Samsung trở thành hãng smartphone lớn nhất toàn cầu trong vòng 3 năm tới. 

Giám đốc điều hành Xiaomi Lei Jun cho hay: “Nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là củng cố vị trí nhà sản xuất smartphone thứ hai trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi đặt mục tiêu vươn lên vị trí thứ nhất trong ba năm tới”.

Xiaomi muốn vượt Samsung trở thành ông lớn smartphone số 1 hành tinh trong 3 năm tới - Ảnh 1.

Xiaomi muốn vượt Samsung trở thành ông lớn smartphone số 1 hành tinh trong 3 năm tới (Ảnh: AP)

Trước đó, hồi năm 2014, ông Lei Jun từng cam kết đưa Xiaomi trở thành thương hiệu smartphone hàng đầu hành tinh trong 5-10 năm tiếp theo. Ý tưởng này khi đó đã bị thách thức bởi một giám đốc điều hành của Apple. Nhưng giờ đây, khi doanh số Xiaomi tăng vọt trong những quý vừa qua, ông Lei Jun khẳng định lời cam kết này hoàn toàn có cơ sở để thực hiện.

Xiaomi đã được hưởng lợi từ thị phần bị mất của Huawei trên thị trường trong nước và quốc tế kể từ khi Huawei lọt vào danh sách đen của Mỹ. Dù từng là nhà sản xuất smartphone số một thế giới, thị phần Huawei đã giảm nhanh chóng khi bị Bộ Thương mại Mỹ hạn chế tiếp cận với công nghệ và linh kiện Mỹ. Xiaomi được đánh giá đã làm rất tốt trong việc thế chân Huawei trên hàng loạt thị trường lớn, đặc biệt là châu Âu. Theo CEO Lei Jun, Xiaomi hiện là hãng smartphone hàng đầu châu Âu trong quý II vừa qua, với sự hiện diện vượt qua cả Samsung và Apple tại khu vực này.

Hãng smartphone Trung Quốc vào đầu tuần này đã cho ra mắt hàng loạt sản phẩm mới bao gồm dòng smartphone cao cấp Mix 4, một số sản phẩm TV, tablet, loa thông minh và CyberDog - robot đồng hành bốn chân đầu tiên của hãng. CyberDog là một trong những nỗ lực của Xiaomi nhằm chứng minh sức mạnh công nghệ và khả năng đột phá trong lĩnh vực robot tiên tiến. 

Trong khi đó, dòng smartphone Mix4 nhắm vào phân khúc smartphone cao cấp với công nghệ 5G và chip Snapdragon 888+, dòng chip tiên tiến nhất do gã khổng lồ chip Qualcomm của Mỹ sản xuất. 

Một báo cáo của Nikkei Asian Review cho hay Xiaomi đang đặt hàng hàng loạt linh kiện để nâng công suất sản xuất smartphone lên 240 triệu chiếc trong năm 2021 nhằm củng cố tham vọng trở thành ông lớn smartphone số 1 hành tinh bất chấp cuộc khủng hoảng chip toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hồi tháng 1, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump từng đưa Xiaomi vào danh sách đen, chỉ định đây là một trong những công ty được hậu thuẫn bởi quân đội Trung Quốc. Cùng lọt vào danh sách đen quốc phòng với Xiaomi có 8 doanh nghiệp khác bao gồm tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac. Comac là lá cờ tiên phong trong kế hoạch sản xuất máy bay thân nhỏ cạnh tranh với các gã khổng lồ Boeing (Mỹ) và Airbus (Châu Âu) của chính quyền Bắc Kinh. Còn Xiaomi là hãng smartphone có thị phần quốc tế ngày một lớn, đang phát triển mạnh mẽ sau khi Huawei bị Washington cấm vận.

Việc lọt vào danh sách đen đồng nghĩa nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới Xiaomi phải tuân theo một sắc lệnh được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó hạn chế các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu hoặc các tài sản chứng khoán liên quan đến bất kỳ công ty nào trong danh sách đen quốc phòng mà Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) chỉ định.

Sau nhiều tháng ròng rã khiếu nại, DOD cuối cùng cũng đồng ý loại bỏ việc chỉ định Xiaomi là công ty được hậu thuẫn bởi quân đội Trung Quốc, qua đó loại hãng smartphone này ra khỏi danh sách đen. 

Thoát khỏi nguy cơ từ Mỹ, Xiaomi hiện đang phát triển nhiều mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng khác như smart-TV, máy hút bụi thông minh, loa thông minh… và nhiều sản phẩm để tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh khép kín. CEO Xiaomi Lei Jun hồi tháng 6 thậm chí tuyên bố Xiaomi sẽ chi 10 tỷ USD để nghiên cứu mảng xe điện.


NTTD
Cùng chuyên mục