Xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, Lạng Sơn lập 146 lán trại trên tuyến biên giới

30/07/2020 16:45 GMT+7
Trước tình trạng người xuất nhập cảnh (XNC) trái phép qua biên giới gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Thời gian qua, BĐBP Lạng Sơn cùng các lực lượng chức năng đã thiết lập 146 lán trại, chốt chặn 24/24h tại các đường mòn, lối tắt trên khu vực biên giới nhằm tăng cường kiểm soát.

Theo báo cáo, tính đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, khởi tố 24 vụ với 48 đối tượng tổ chức đưa người XNC trái phép; xử lý vi phạm hành chính 36 vụ, 71 đối tượng.

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP cho biết: BĐBP tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 231 km đường biên giới quốc gia, phụ trách địa bàn 21 xã, thị trấn, thuộc 5 huyện biên giới của tỉnh và 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 9 cửa khẩu phụ. 

Tại khu vực biên giới, hoạt động của các loại tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là việc XNC trái phép; mua bán vận chuyển ma túy, mua bán người và pháo nổ. 

Lạng Sơn: Lập 146 lán trại ngăn chặn XNC trái phép trên tuyến biên giới - Ảnh 1.

Các chiến sỹ bộ đội biên phòng chốt trực 24/24 tại các lán trại ngăn chăn người xuất nhập cảnh trái phép.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lạng Sơn luôn bám sát địa bàn, nắm bắt mọi tình hình, triển khai đồng bộ công tác biên phòng, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phòng, chống buôn lậu, ngăn chặn XNC trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường lực lượng tại khu vực và địa bàn trọng điểm, phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc. 

Lạng Sơn: Lập 146 lán trại ngăn chặn XNC trái phép trên tuyến biên giới - Ảnh 2.

7 đối tượng người Trung Quốc vượt đường mòn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng biên phòng bắt giữ trong đêm.

Thượng tá, Ninh Văn Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma đã tăng cường lực lượng, thành lập 16 lán chốt chặn 24/24 giờ tại các đường mòn, đường tắt, 1 tổ tuần tra cơ động và 5 điểm chốt. Qua đó, không để xảy ra tình trạng XNC trái phép, hình thành các đường dây vận chuyển hàng hóa nhập lậu để đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. 

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý hình sự 11 đối tượng có hành vi tổ chức đưa người XNC trái phép và bắt giữ 68 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới, thu giữ 7.500 chiếc khẩu trang y tế; gần 1,7 tấn nguyên liệu thuốc bắc; hơn 2,5 tấn thịt lợn; 20.650 con gia cầm giống… với tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 600 triệu đồng. 

Lạng Sơn: Lập 146 lán trại ngăn chặn XNC trái phép trên tuyến biên giới - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đề nghị các đơn vị phối hợp tuần tra, kiểm soát tốt người xuất nhập cảnh trái phép.

Tại cuộc họp xem xét tình hình và biện pháp quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đề nghị các đơn vị phối hợp tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là lực lượng BĐBP tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý, quản lý chặt chẽ hoạt động XNC trái phép, duy trì các lán chốt chặn trên tuyến biên giới, phát huy mô hình trạm kiểm soát ra vào khu vực biên giới Lạng Sơn.

Tính đến ngày 29/7/2020, tại các khu vực cách ly tập trung của tỉnh Lạng Sơn đã cách ly hơn 9.000 người (trong đó 8.965 người đã cách ly đủ 14 ngày và trở về cộng đồng); 1.655 chuyên gia nước ngoài được cách ly tự nguyện có trả phí tại các khách sạn trên địa bàn, hiện còn 584 người đang thực hiện cách ly.

Các đối tượng là chuyên gia khi nhập cảnh vào Việt Nam đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ 3 đến 7 ngày trước khi nhập cảnh. Đặc biệt, doanh nghiệp khi mời chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam phải ký cam kết và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục