Zelensky tức tốc triệu hồi các đại sứ Ukraine ở Morocco và Gruzia vì lý do này

Tuấn Anh (Theo Al Zaeera) Thứ năm, ngày 31/03/2022 18:10 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng các nhà ngoại giao đã không làm đủ để thuyết phục các nước ủng hộ Ukraine chống lại Nga.
Bình luận 0
Zelensky tức tốc triệu hồi các đại sứ Ukraine ở Morocco và Gruzia vì lý do này - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu hàng đêm trước công chúng thông qua liên kết video. Ảnh Al Zaeera

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã triệu tập các đại sứ của Ukraine tại Maroc và Gruzia, cho thấy các nhà ngoại giao đã không làm đủ để thuyết phục các nước đó trừng phạt Nga.

"Nếu không có vũ khí,  không có trừng phạt, không hạn chế đối với hoạt động kinh doanh của Nga, thì hãy tìm kiếm công việc khác",  ông Zelensky nói trong một bài phát biểu trước quốc gia vào tối 30/3.

"Tôi đang chờ đợi kết quả cụ thể trong những ngày tới từ công việc của các đại diện của chúng tôi ở Mỹ Latinh, Trung Đông, Đông Nam Á và châu Phi", ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky thường xuyên có các bài phát biểu thông qua video trước các nghị viện trên khắp thế giới, qua các diễn đàn đó ông kêu gọi các nước gửi thêm tiền và vũ khí hỗ trợ cho Ukraine. Ông cho rằng ngoại giao là một trong những mặt trận quan trọng trong cuộc chiến giành thắng lợi trước Nga.

Ông cũng đang mong đợi kết quả từ các tùy viên quân sự của Ukraine tại các đại sứ quán ở nước ngoài.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra khi một phái đoàn gồm các chính trị gia từ Quốc hội Ukraine đến thăm Washington để thúc đẩy Mỹ  tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Ukraine luôn đưa ra những yêu cầu với phương Tây rằng đất nước cần thêm thiết bị quân sự, trợ giúp tài chính nhiều hơn và các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dẫn đầu phản ứng của phương Tây đối với hành động quân sự của Nga từ ngày 24/2, theo đó áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga, đồng thời cung cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine.

Hiện đã bước sang tuần thứ năm, cuộc chiến cho đến nay đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và nhiều người bị thương hơn, với khoảng 4 triệu người buộc phải chạy ra nước ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem