100 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 408 tỷ USD sau 2 tháng dịch Covid-19

07/04/2020 14:28 GMT+7
Trong khi nhiều tỷ phú trên thế giới đang thiệt hại nặng nề vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều đại gia Trung Quốc lại trở thành tỷ phú mới nổi khi “bỏ túi” hàng tỷ USD.

Theo báo cáo của Hurun Report, chỉ trong 2 tháng, đại dịch Covid-19 đã làm bốc hơi 408 tỷ USD của 100 tỷ phú giàu nhất thế giới. Trong danh sách top 100 tỷ phú giàu nhất thế giới chỉ có 9% số tỷ phú có số lượng tài sản gia tăng, 86% chứng kiến khối lượng tài sản sụt giảm và 5% bảo toàn khối tài sản của mình trong 2 tháng qua.

Rupert Hoogewerf, chủ tịch Hurun Report cho biết: "Hai tháng vừa qua đã làm bay hơi toàn bộ khối tài sản mà các tỷ phú kiếm được trong 2,5 năm. Giá trị tài sản của top 100 người giàu nhất thế giới đã giảm 12,6%, tương đương với 408 tỷ USD bị mất đi, trung bình mất 75 triệu USD/ngày/tỷ phú". Theo đó, 10 tỷ phú giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 125 tỷ USD.

Nghiên cứu cho biết, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, thế giới có tổng cộng 2.816 tỷ phú được biết đến. Tuy nhiên chỉ sau hai tháng, số người giàu trên thế giới đã giảm 20% xuống còn 2.253 tỷ phú.

100 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 408 tỷ USD sau 2 tháng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ông trùm hàng xa xỉ chịu thiệt hại lớn nhất trong hai tháng dịch Covid-19 vừa qua.

Trong danh sách 100 người giàu có nhất thế giới được Hurun Report công bố, tỷ phú Bernard Arnault, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành LVMH là người chịu thiệt hại lớn nhất trong đợt dịch Covid-19. Tài sản của tỷ phú Bernard Arnault đã mất 30 tỷ USD trong hai tháng qua, tương đương khoảng 500 triệu USD/ngày.

100 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 408 tỷ USD sau 2 tháng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Danh sách các tỷ phú trên thế giới chịu thiệt hại nặng nhất (Nguồn: Hurun Research Institute 2020).

Trong khi đó, tỷ phú Jeff Bezos, giám đốc điều hành Amazon đã mất 9 tỷ USD trong thời gian qua. Mặc dù vậy, CEO Jeff Bezos vẫn trụ lại vị trí người giàu nhất thế giới với khối lượng tài sản trị giá 131 tỷ USD.

Tính theo quốc gia, Trung Quốc là nước có sự góp mặt thêm nhiều tỷ phú trong danh sách. Cụ thể, Trung Quốc có thêm 6 tỷ phú mới trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới, trong khi khi Ấn Độ mất 3 tỷ phú và Mỹ mất 2 tỷ phú.

Trong đó, tỷ phú Eric Yuan, nhà sáng lập phần mềm họp trực tuyến Zoom là người có giá trị tài sản tăng lớn nhất trong hai tháng qua. Khối tài sản của tỷ phú Eric Yuan đã tăng 77%, tương đương với 3,5 tỷ USD. Tổng giá trị tài sản đạt 8 tỷ USD.

Ngoài ra, hai tỷ phú đến từ Trung Quốc được thêm vào danh sách đều là những người kinh doanh sản xuất thịt lợn. Tài sản ông chủ Liu Yonghao của hãng sản xuất thịt lợn New Hope trong 2 tháng qua đã tăng thêm 2,5 tỷ USD. Tài sản của ông chủ Qin Yinglin và vợ, sở hữu công ty sản xuất thịt lợn khác mang tên Muyuan đã tăng thêm 3 tỷ USD, nâng tổng mức tài sản lên 22 tỷ USD.

Thu Trà
Cùng chuyên mục