Bánh bao Thọ Phát chính thức thuộc về Kido

10/10/2023 17:28 GMT+7
Tập đoàn Kido vừa ra thông báo về việc đã hoàn đã hoàn tất mua 68% cổ phần từ công ty sở hữu thương hiệu Thọ Phát.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) vừa công bố thông tin về việc đã sở hữu 68% cổ phần tại công ty sở hữu thương hiệu Bánh bao Thọ Phát. Trước đó, theo kế hoạch, Tập đoàn Kido sẽ tiếp tục nâng sở hữu tại công ty này để chi phối và sở hữu tối đa 70% thương hiệu Bánh bao Thọ Phát theo từng giai đoạn.

Vào tháng 6/2023, Kido đã đầu tư vào Công ty cổ phần Thọ Phát Quốc tế (thương hiệu bánh bao Thọ Phát) với tỷ lệ sở hữu 25% và đến 23/8 đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%, nắm quyền chi phối thương hiệu này.

Kido hiện có 450.000 điểm bán ngành hàng thực phẩm thiết yếu, 120.000 điểm bán ngành hàng lạnh, có cơ sở hạ tầng, nhà máy sản xuất hiện đại, hệ thống logistics rộng..., có thể tích hợp các lợi thế vào Thọ Phát để đưa doanh nghiệp phát triển nhanh và vượt trội trong thời gian tới.

Thọ Phát được thành lập từ năm 1987, hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm với nhiều dòng sản phẩm đa dạng, có hơn 6.000 điểm bán hàng trên các kênh GT, MT & CVS tại Việt Nam với các dòng sản phẩm: Bánh bao (Bánh bao ngọt, bánh bao mặn, bánh bao chay, bánh bao không nhân, bánh bao tạo hình…); Bánh giò – Xôi; Bánh nướng – Bánh chiên (Bánh Dorayaki); Dimsum (Há cảo, Hoành thánh, Xíu mại)…

Sở hữu diện tích hơn 22.000 m2, nhà máy sản xuất Thọ Phát tại TP.HCM được trang bị công nghệ hiện đại, đạt công suất 10.000 tấn sản phẩm cung cấp ra thị trường mỗi năm.

Trong quý II/2023, Kido ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.317 tỷ đồng, giảm 33,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt hơn 721 tỷ và hơn 651,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 164,1% và 198,6% so với cùng kỳ năm trước. Được biết lợi nhuận này trong quý ghi nhận cao nhất kể từ quý III/2016 tới nay.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Kido ghi nhận 4.377 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 31% so với 6 tháng đầu năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 501 tỷ đồng, tăng 48%. So với kế hoạch kinh doanh mà Kido đã thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên, Công ty đã thực hiện 29% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận năm.


A.Vũ
Cùng chuyên mục