Bầu cử Tổng thống Mỹ: cơ hội Trump thắng cử đang lớn dần

03/09/2020 09:53 GMT+7
Hầu hết các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden vẫn đang dẫn trước đương kim Tổng thống Trump về tỷ lệ ủng hộ, nhưng các con số thống kê chỉ ra cách biệt này đang dần rút ngắn.
Bầu cử Tổng thống Mỹ: cơ hội Trump thắng cử đang lớn dần - Ảnh 1.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Biden vẫn dẫn trước Trump nhưng cách biệt ngày càng hẹp

Tờ CNBC đưa tin một số khảo sát cử tri được thực hiện mới đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân với vị Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đang tăng lên và ngày càng biến chuyển theo hướng có lợi cho ông Trump.

Ví dụ, công cụ theo dõi thăm dò dư luận của FiveThirtyEight vào đầu tháng 9 cho thấy Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump 7,5% tỷ lệ ủng hộ, giảm đáng kể so với mức cách biệt hơn 9% từng thấy vào đêm trước khi Đại hội Đảng Dân chủ bắt đầu.

Kết quả thăm dò ý kiến bình quân của RealClearPolitics cũng cho thấy cách biệt giảm từ hơn 10% xuống 7,5%, dẫn đầu bởi ứng viên đảng Dân chủ Biden. Cụ thể, ông Biden giành được 49,7% tỷ lệ ủng hộ, dẫn trước ông Trump với 42,2%. Trước khi Đại hội Đảng Cộng hòa bắt đầu vào cuối tháng trước, kết quả bình quân của RealClearPolitics cũng chỉ ra ông Biden đang dẫn trước Trump với cách biệt 7,8%.

Những diễn biến mới diễn ra trong bối cảnh chiến dịch Trump và Biden đang tăng cường những nỗ lực chỉ trích nhau về phản ứng trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 - điều đã tàn phá nền kinh tế Mỹ, làm chao đảo cục diện chính trị ở Mỹ trong phần lớn năm nay. Các ứng viên tranh cử Tổng thống cũng bất đồng về việc ai là người phải chịu trách nhiệm cho các cuộc bạo lực, biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ về nạn phân biệt chủng tộc sau cái chết của người da màu George Floyd. 

Trong khi xây dựng hình tượng là một ứng viên của “luật pháp và trật tự”. ông Trump đã liên tục đổ lỗi Đảng Dân chủ tiếp tay cho tình trạng bất ổn khi lên tiếng chỉ trích “những người vô chính phủ vực tả”. Về phía ứng viên Biden, kể từ khi chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ, ông này cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Trump vì không giữ được hòa bình và bảo vệ được người Mỹ: “Sự thật đơn giản là Donald Trump đã thất bại trong việc bảo vệ nước Mỹ… Bây giờ, ông ta đang cố làm cho người Mỹ sợ hãi” - ông Biden phát biểu tại Pittsburgh hôm 31/8.

Vị cựu phó Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần công kích phản ứng của chính quyền Trump trong đại dịch Covid-19, đại dịch đã giết chết ít nhất 184.600 người Mỹ và đe dọa sinh kế của hàng triệu người dân khác. Một cuộc thăm dò được Reuters / Ipsos công bố hôm thứ Tư cho thấy phần lớn cử tri Mỹ tham gia khảo sát hiện vẫn lo ngại về đại dịch và gần 60% cho rằng Trump phải chịu ít nhất một phần trách nhiệm khi Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Nguyên nhân là Tổng thống Trump đã thúc đẩy các nhà cầm quyền tại các bang nới lỏng hạn chế kiểm dịch để sớm khôi phục nền kinh tế đang trì trệ. Nhưng ngay sau đó, làn sóng dịch bệnh thứ hai đã bùng lên tại Mỹ. 

Các cuộc thăm dò bình quân cũng cho thấy đa số người Mỹ tán thành những hành động của Trump trong việc phục hồi kinh tế, theo RealClearPolitics.

Nhìn chung, đa số khảo sát chỉ ra Biden vẫn đang dẫn trước Trump về tỷ lệ ủng hộ tại nhiều bang chiến địa, nhưng khoảng cách đang dần bị thu hẹp.

Một cuộc thăm dò khác được công bố hôm thứ Tư bởi Đại học Grinnell và Selzer & Co. cho thấy Biden dẫn trước Trump với cách biệt 49%-41%. Thăm dò được thực hiện qua điện thoại với 827 cử tri ngẫu nhiên và có sai số khoảng 3,4%/

Còn báo cáo mới nhất của USA Today / Đại học Suffolk đã thì cho biết Biden đang dẫn trước với khoảng cách 7% so với Trump, tỷ lệ tương ứng là 50-43%. Nhưng trước đó, cuộc khảo sát hồi tháng 6 chỉ ra Biden dẫn trước với lợi thế cách biệt 12%. Nghĩa là khoảng cách đang thu hẹp mạnh mẽ. Cuộc khảo sát này được thực hiện trên 1.000 cử tri với sai số khoảng 3,1%.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục