Các tỷ phú giàu nhất thế giới dạy con ra sao?

09/12/2019 09:53 GMT+7
Với khối tài sản ròng 74 tỷ USD và cái tên luôn nằm trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg và vợ, bà Priscilla Chan thừa sức mua cho hai cô con gái nhỏ mọi thứ trên đời. Nhưng họ chưa bao giờ làm thế.
Các tỷ phú giàu nhất thế giới dạy con ra sao? - Ảnh 1.

Vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg và 2 cô công chúa nhỏ

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS mới đây, ông trùm Facebook Mark Zuckerberg lần đầu có những chia sẻ về cách mà Mark cùng vợ - Priscilla Chan nuôi dạy hai cô công chúa nhỏ của họ bất chấp khối tài sản khổng lồ mà gia đình vị tỷ phú sở hữu.

“Trước hết, tôi và vợ đồng thuận với nhau rằng sẽ không cho các con mọi thứ, tôi nghĩ đó là một điều vô cùng quan trọng. Maxima (4 tuổi) và August (2 tuổi) - tên hai cô con gái cưng của nhà Mark - đã được dạy làm một số việc vặt trong nhà.” - ông chủ một trong những công ty công nghệ lớn nhất hành tinh cho hay.

Rõ ràng, đây không phải lời nói suông. Hồi tháng 5/2019, Mark Zuckerberg từng chia sẻ lên mạng xã hội Facebook hình ảnh hai cô con gái nhỏ đang tập sử dụng chiếc máy rửa chén bát trong gia đình. Với ông chủ Facebook, việc dạy cho các con kỹ năng tự xoay xở trong cuộc sống luôn là những dấu mốc quan trọng trên hành trình làm cha mẹ.

“Chúng tôi cũng đưa chúng đi làm” - Priscilla Chan tiếp lời. “Tôi và Mark từng đưa cả hai con đến văn phòng để xem cách chúng tôi làm việc, cuộc sống bận rộn của chúng tôi mỗi ngày. Chúng quan tâm sâu sắc đến công việc của chúng tôi. Thực tế là công việc có mối quan hệ mật thiết đến cuộc sống gia đình, và bạn không thể tách các con khỏi nó”.

Quan điểm nuôi dạy con của vợ chồng tỷ phú Mark khá gần gũi với tỷ phú - nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Ông Warren từng chia sẻ về cách ông nuôi dạy 3 con Susan, Howard và Peter (nay đều đã ngoài 60 tuổi): “Những đứa trẻ của tôi lớn lên rất bình thường. Chúng tôi sống trong một căn nhà cũ tôi mua hồi năm 1958.” - vị tỷ phú giàu bậc nhất thế giới chia sẻ với tờ Forbes hồi năm 2013. Hiện Warren Buffett sở hữu khối tài sản trị giá 86 tỷ USD nhưng vẫn sống những ngày tháng giản dị trong căn nhà cũ mà ông mua hồi năm 1958 với giá 31.000 USD ở Omaha, bang Nebraska.

“Các con chưa bao giờ có cơ hội cùng gia đình chuyển tới những ngôi nhà sang trọng như tòa lâu đài hay di chuyển bằng máy bay riêng. Chúng đi học trường công lập, đến trường bằng xe bus. Chúng học cùng ngôi trường mà mẹ chúng đã từng tốt nghiệp” - ông Warren chia sẻ.

Thực tế, phần lớn khối tài sản khổng lồ mà Warren Buffett đang sở hữu sẽ được đưa vào một quỹ từ thiện mang tên The Giving Pledge mà ông đồng sáng lập với tỷ phú Bill Gates sau khi Warren qua đời. Điều này đồng nghĩa với việc các con ông sẽ được thừa kế rất ít trong số khối tài sản kể trên. Buffett không phải vị tỷ phú duy nhất hành động như vậy. Tỷ phú Bill Gates và vợ - Melinda Gates cũng cam kết sẽ đưa phần lớn tài sản vào quỹ từ thiện này như một tấm gương về sự nhân hậu và lương thiện cho 3 người con Jennifer (23 tuổi), Rory (20 tuổi) và Phoebe (17 tuổi). 

“Nếu cuộc sống ban phước cho bạn bằng tài năng hoặc tiền bạc, bạn có trách nhiệm sử dụng những món quà đó một cách xứng đáng và khôn ngoan nhất có thể” - Bill Gates viết trong lá thư cam kết đăng tải trên trang web chính thức của quỹ từ thiện The Giving Pledge. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục