Chứng khoán giảm mạnh, nhà đầu tư lướt sóng nên rút tiền?

13/03/2020 07:30 GMT+7
Theo Chuyên gia kinh tế - T.S Đinh Thế Hiển, việc nhà đầu tư rút tiền khỏi thị trường còn tùy thuộc vào cổ phiếu của họ đang diễn biến ở góc độ nào. Về phần mình, các nhà đầu tư lướt sóng nên tạm thời rút tiền, bởi kỳ vọng cổ phiếu có thể tăng trong giai đoạn này là rất khó.

Đóng cửa phiên giao dịch 12/3, chỉ số VN-Index giảm 42,1 điểm, tương đương 5,19% xuống 769,25 điểm. Tương tự, 2 sàn HNX và UPCom ghi nhận đều giảm lần lượt 3,55% và 3,14%, về còn lần lượt 101,78 điểm và 50,83 điểm.

Diễn biến về cuối phiên không có nhiều thay đổi so với trước đó, số mã giảm sàn vẫn ở mức cao. Dù vậy một vài điểm sáng cũng xuất hiện khi nhiều cổ phiếu có lực cầu bắt đáy tương đối mạnh. Trong đó, VNM chỉ còn giảm 0,7%, MSN tiến lên đứng ở mức giá tham chiếu, KDC cũng giảm còn giảm 1,4%.

Về thanh khoản, tổng khối lượng giao dịch trên 2 sàn niêm yết đạt 419 triệu cổ phiếu, trị giá giao dịch đạt 6.050 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giao dịch khối ngoại diễn ra vẫn khá tiêu cực khi tiếp tục bán ròng hơn 430 tỷ đồng trên toàn thị trường và đây cũng là phiên bán ròng thứ 23 liên tiếp của khối này.

Chứng khoán giảm mạnh, nhà đầu tư lướt sóng nên rút tiền? - Ảnh 1.

Chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Thế Hiển.

Nhadautu.vn đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Thế Hiển để có thêm góc nhìn về thị trường hiện nay.

Thị trường chứng khoán chiều nay 12/3, giảm hơn 42 điểm, nhìn rộng ra VN-Index cả tuần giảm mạnh, ông đánh giá thế nào về đà giảm tuần này?

TS. Đinh Thế Hiển: Đây là một chuyện dễ hiểu, bởi thị trường chứng khoán hiện tại vẫn đang chờ một động lực mới để tăng trưởng trở lại, còn tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến căng thẳng như hiện nay đã làm cho nhiều lĩnh vực khác cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không riêng gì chứng khoán.

Đặc biệt, đứng trước những thông tin nóng trong tuần này như WHO vừa tuyên bố dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu hay Mỹ quyết định cấm tất cả hoạt động đi lại từ châu Âu (trừ Anh) để ngăn dịch COVID-19…, thì việc thị trường chứng khoán giảm trong thời gian tới là điều không thể tránh khỏi.

Theo ông, thời điểm hiện tại, nhà đầu tư có nên rút tiền khỏi thị trường và đầu tư ở các kênh an toàn hơn?

TS. Đinh Thế Hiển: Với tình hình như hiện nay, chỉ còn một kênh có thể coi là an toàn là tiền gửi ngân hàng.

việc nhà đầu tư rút tiền khỏi thị trường còn tùy thuộc vào cổ phiếu của họ đang diễn biến ở góc độ nào. Về phần mình, các nhà đầu tư lướt sóng nên tạm thời rút tiền, bởi kỳ vọng cổ phiếu có thể tăng trong giai đoạn này là rất khó.

Ông dự đoán thế nào về diễn biến thị trường chứng khoán đến hết năm 2020?

TS. Đinh Thế Hiển: Nhà đầu tư hiện đang rất lo lắng. Lúc đầu, việc thị trường giảm được xem là cơ hội và từ đó nhiều ý kiến đánh giá, dòng tiền sẽ trở lại vào tháng 4/2020 nếu thị trường tiếp tục xuống.

Còn giai đoạn hiện tại cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn chưa thực sự bắt đầu, hiện trên thế giới vẫn đang lo ngại đại dịch COVID-19. Và, trong một giai đoạn nào đó, đại dịch có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Đặc biệt lưu ý, nếu có xảy ra khủng hoảng thì Việt Nam chắc chắn sẽ là nước ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt khi chúng ta chưa từng phải trả qua những khó khăn như thời điểm hiện tại.

Đối với các doanh nghiệp lớn trên thế giới như: Total (Pháp); Royal Dutch Shell (Hà Lan)… họ đã từng đối đầu với khủng hoảng kinh tế. Trong khi đó, những công ty lớn trên sàn chứng khoán Việt Nam thì đều chưa từng đối đầu với khủng hoảng lớn có quy mô toàn cầu. Do đó, kinh nghiệm về cách thức, tổ chức, kịch bản để đối phó những rủi ro lớn là chưa có.

Xin cảm ơn ông!

Theo Nhà đầu tư
Cùng chuyên mục