Chứng khoán Mỹ 26/5: Dow Jones tăng dựng đứng 530 điểm

27/05/2020 09:03 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trong phiên giao dịch 26/5 do kỳ vọng lạc quan về tiềm năng nền kinh tế khôi phục trở lại.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 529,95 điểm, tương đương 2,2%, đóng cửa ở mức 24.995,11 điểm, gần chạm mốc 25.000 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020 đến nay khiến Tổng thống Trump đăng tweet ăn mừng. S & P 500 tăng 1,2% lên 2.991,77 điểm trong khi Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,2% lên 9.340,22 điểm.

Chứng khoán Mỹ 26/5: Dow Jones tăng dựng đứng 530 điểm - Ảnh 1.

S&P 500 đang trên đà phục hồi mạnh mẽ từ mức đáy hồi cuối tháng 3

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh sau khi một công ty công nghệ sinh học Mỹ là Novavax hôm 25/5 tuyên bố đang bắt đầu thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người. Theo đúng lộ trình, kết quả sơ bộ của thử nghiệm sẽ được công bố trong tháng 7.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ cũng tăng vọt sau khi một công ty công nghệ sinh học khác là Moderna báo cáo những diễn biến tích cực trong thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người. Theo thông tin từ Moderna, cả 45 người tham gia thử nghiệm vaccine đều đã phát triển kháng thể virus corona sau 1-2 mũi tiêm. Hiện Mỹ vẫn còn 10 loại vaccine tiềm năng khác đang được đánh giá lâm sàng và 114 loại trong quá trình đánh giá tiền lâm sàng, theo thống kê từ Fundstrat.

Tiềm năng từ việc các quốc gia mở cửa trở lại nền kinh tế cũng thúc đẩy chứng khoán Mỹ tăng vọt. Các cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động kinh tế phục hồi như cổ phiếu hàng không United Airlines và Southwest Airlines tăng hơn 12%. Cổ phiếu MGM Resorts tăng 11% trong khi cổ phiếu Carnival tiến 12,6%.

Các cổ phiếu ngân hàng Citigroup và Wells Fargo đều tăng hơn 8,6% trong khi Bank of America và JPMorgan Chase tăng hơn 7%. 

Theo Conference Board, thước đo niềm tin người tiêu dùng đã nhảy vọt từ mức 85,7 trong tháng 4 lên tới 86,6 trong tháng 5, một sự nhảy vọt đáng kể. Trước đó, các nhà phân tích dự đoán niềm tin người tiêu dùng tháng 5 chỉ ở mức 82,3.  Các dữ liệu như vậy càng củng cố sự lạc quan rằng nền kinh tế Mỹ đã vượt qua giai đoạn chạm đáy và đang phục hồi mạnh mẽ theo mô hình chữ V.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục