Chứng khoán thế giới phục hồi, dầu và vàng tiếp đà giảm sau 3 ngày chiến sự Nga – Ukraine

27/02/2022 14:02 GMT+7
Hôm nay, chứng khoán trên khắp thế giới phục hồi, giá dầu và vàng giảm sau 3 ngày chiến sự. Nguyên do là các nhà đầu tư tin vào kết quả lạc quan của tiến trình ngoại giao giữa Nga và Ukraine đang được hứa hẹn.

Theo đó, hôm nay 27/02, các chỉ số chứng khoán toàn cầu đều ghi nhận mức tăng. Các chỉ số của Phố Wall đã kéo dài đà phục hồi của phiên trước với Nasdaq và S&P 500 ghi nhận mức tăng trong tuần.

Chỉ số MSCI Thế giới (.MIWD00000PUS) tăng 5,09% trong phiên sáng dù trong tuần đã giảm 0,7%.

Chứng khoán thế giới phục hồi, dầu và vàng tiếp tục đà giảm sau 3 ngày chiến sự Nga – Ukraine - Ảnh 1.

Biểu đồ chỉ số MSCI Thế giới ngày 27/02. Nguồn: CNBC

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (.DJI) kết thúc tăng 2,51% kéo dài đà tăng 0,28% vào hôm qua. Chỉ số S&P 500 (.SPX) tăng 2,24% và Nasdaq Composite (.IXIC) cũng tăng 1,64%.

Chỉ số chứng khoán chính của Nga (.IMOEX) đóng cửa tăng 20% sau khi giảm kỷ lục 33% hôm thứ Năm. 

Dầu thô Brent chốt ở mức 98,1 USD/thùng, giảm 0,9%, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,6% ở mức 91,8 USD. Trước đó, khi chiến sự nổ ra vào thứ Năm, giá dầu đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Chứng khoán thế giới phục hồi, dầu và vàng tiếp tục đà giảm sau 3 ngày chiến sự Nga – Ukraine - Ảnh 2.

Biểu đồ giá dầu thô thế giới ngày 27/02. Nguồn: Trading economics

Vàng giảm 0,75% xuống còn 1.888,9 USD/troy ounce. Vào thứ Năm, vàng chạm mức 1.973,96 USD, cao nhất kể từ tháng 9 năm 2020.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,7 điểm cơ bản xuống 1,965%. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm đã tăng 2,2 điểm cơ bản ở mức 1,568%.

Chỉ số đô la giảm 0,589%, với đồng euro tăng 0,73% lên 1,1273 trên mỗi đô la.

Đồng rúp Nga tăng lên 83,54 trên mỗi đô la, tăng trở lại từ mức thấp kỷ lục 89,986 trên mỗi đô la của phiên trước.

Những diễn biến tích cực của thị trường trở lại sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi quân đội Ukraine lật đổ các nhà lãnh đạo chính trị và đàm phán hòa bình. Nga cho biết họ đã sẵn sàng cử một phái đoàn đến đàm phán với Ukraine.  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price gọi đây là một nỗ lực để tiến hành ngoại giao "trước nòng súng".

Chris Zaccarelli, giám đốc đầu tư tại Independent Advisor Alliance, cho biết: "Thị trường đang hoàn toàn nhìn vào ngắn hạn. Các nhà đầu tư cho rằng điều họ lo sợ đã xảy ra nên không có gì phải lo sợ tiếp về cuộc xâm lược Ukraine".

Thay vào đó, giới đầu tư đang đổ dồn vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất lên mức nào để chống lạm phát.

Sau khi đạt đỉnh vào ngày nổ ra chiến sự, chỉ số DXY của đồng đô la Mỹ giảm nhẹ 1% xuống còn 96,54. Điều này là do các nhà đầu tư tin rằng các lệnh trừng phạt đối Nga sẽ khiến Fed thận trọng về việc tăng lãi suất quá nhanh.

Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ cuối tuần cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng tăng hơn dự kiến trong tháng 1 ngay cả khi áp lực giá cả gia tăng. Tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ vẫn đạt mức cao nhất trong bốn thập kỷ.

 

Lan Hương
Cùng chuyên mục