Cổ đông lớn của Quốc tế Sơn Hà bị phạt 90 triệu đồng; cổ phiếu SHI liên tục đi xuống

25/12/2021 11:21 GMT+7
Ông Đinh Văn Quân, cổ đông của CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) vừa bị phạt 90 triệu đồng do không công bố thông tin.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đinh Văn Quân, cổ đông của CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã SHI - sàn HoSE).

Cụ thể, ông Đinh Văn Quân bị phạt 90 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ngoài ra, ông Quân không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cổ đông lớn của Quốc tế Sơn Hà bị phạt 90 triệu đồng; cổ phiếu SHI liên tục đi xuống - Ảnh 1.

Cổ đông lớn của Sơn Hà (SHI) bị phạt 90 triệu đồng

Theo thông tin công bố, từ ngày 26/2/2019 đến ngày 6/5/2019, ông Đinh Văn Quân đã thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu SHI nhưng không công bố thông tin, báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% và khi không còn là cổ đông lớn.

Quý III/2021, SHI nặng gánh tái cấu trúc và tăng giá nguyên vật liệu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 của SHI, nợ phải trả của Công ty tăng mạnh lên trên 3.949 tỷ đồng, so với trên 3.182 tỷ đồng hồi đầu năm 2021. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng khá mạnh từ trên 2.968 tỷ đồng, lên trên 3.447 tỷ đồng; nợ dài hạn cũng tăng từ trên 213 tỷ đồng lên trên 501 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2021 của SHI giảm mạnh, đạt 4,97 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 đạt 38,78 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 86 tỷ đồng, tăng 7,85% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính riêng, quý III/2021, SHI đã ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 1.385 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 37%; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 1 tỷ đồng, giảm mạnh tới 91,33% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 13,38 tỷ đồng.

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giải trình về số liệu báo cáo tài chính tổng hợp (báo cáo tài chính riêng công ty mẹ) quý III/2021, SHI đưa ra một số lý do khiến lợi nhuận quý III/2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III/2021 tăng trưởng 37,1% đến từ việc đẩy mạnh bán hàng trong nước và xuất khẩu; tuy nhiên, giá vốn tăng 44,54% do giá nguyên vật liệu tăng, nên lợi nhuận gộp giảm 55,9% xuống còn 32,98 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng 96,06% chủ yếu từ lãi tiền gửi và lợi nhuận từ công ty con; chi phí tài chính giảm 6,54%; chi phí bán hàng giảm 7,55%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25,33% do chi phí tiền lương cho cán bộ, nhân viên tái cấu trúc và ảnh hưởng từ dịch Covid-19….

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/12, cổ phiếu SHI giảm 2,2% xuống 15.550 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 550.100 đơn vị.

Quốc tế Sơn Hà được biết tới tiền thân với tên gọi là Công ty TNHH Cơ Kim khí Sơn Hà, thành lập từ năm 1998 với vốn điều lệ ban đầu là 600 triệu đồng. Lĩnh vực kinh doanh chủ lực là sản xuất đồ gia dụng, điện gia dụng. Công ty chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần từ tháng 10/2007 và chính thức lên sàn vào cuối tháng 12/2009.

Trải qua nhiều lần tăng vốn, vốn điều lệ của Sơn Hà đã tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Lê Vĩnh Sơn, người sáng lập Sơn Hà từ những ngày đầu hiện đang là Chủ tịch HĐQT cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất trực tiếp nắm giữ 14,58% cổ phần.

Gần đây nhất, tháng 5/2021, Sơn Hà đã bổ nhiệm ông Đào Nam Phong giữ chức Tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Viết Hà. Ông Phong có bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học Columbia Southern, được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Sơn Hà sau 8 tháng là Phó tổng giám đốc công ty.

Trước khi về với Sơn Hà, ông Phong từng có kinh nghiệm quản trị tại một số doanh nghiệp. Cụ thể, từ năm 2019 đến giữa năm 2021, ông Phong làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Unimex (thuộc Tập đoàn T&T); Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC từ tháng 8/2018 đến giữa năm 2019. Trước đó, tân Tổng giám đốc của Sơn Hà từng có thời gian làm Giám đốc Công ty cổ phần Halico.

Công ty đã đưa cổ phiếu SHI niêm yết trên sàn HOSE từ cuối tháng 12/2009. 

Trong một tháng qua giá SHI liên tục đi xuống, giảm tới 19,2%. chốt phiên giao dịch ngày 24/12, SHI đứng ở mức 15.550 đồng/cổ phiếu.


An Vũ
Cùng chuyên mục