Công ty Yến sào Khánh Hòa đón nhận Huân chương Lao động

10/11/2022 09:04 GMT+7
Ngày 9/11, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động và kỷ niệm 32 năm ngày thành lập công ty.

Từ khi mới thành lập, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp nhận quản lý 8 đảo và 40 hang yến với 87 lao động. Qua 32 năm hình thành, phát triển, đến nay công ty đã phát triển thêm 25 đảo yến và 133 hang yến, nâng số lượng hang đảo yến lên 33 đảo yến với 173 hang yến lớn nhỏ.

 Công ty hiện đang quản lý 28 đơn vị trực thuộc (gồm các công ty cổ phần thành viên, các công ty TNHH một thành viên, các đơn vị trực thuộc, các vùng thị trường) với 5.429 lao động, có hơn 1000 khách hàng là nhà phân phối, đại lý trong nước và quốc tế. 

Công ty Yến sào Khánh Hòa đón nhận Huân chương Lao động  - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: C.T

Năm 2021, doanh thu Công ty đạt 4.133 tỷ đồng, nộp ngân sách 444,7 tỷ đồng; 9 tháng năm 2022, doanh thu của Công ty đạt hơn 3.900 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 266 tỷ đồng, đạt 87,9% kế hoạch năm 2022.

Công ty Yến sào Khánh Hòa đón nhận Huân chương Lao động  - Ảnh 2.

Vinh dự đón Nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: C.T

Nhân dịp này, tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ tặng cũng tặng Cờ thi đua cho chi nhánh Công ty Yến sào Khánh Hòa tại Thành phố Hồ Chí Minh và bằng khen cho 8 cá nhân.

Công ty Yến sào Khánh Hòa đón nhận Huân chương Lao động  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương Lao động. Ảnh: C.T

Gắn liền với sản xuất kinh doanh, với tinh thần chia sẻ, kết nối yêu thương, Công ty Yến Sào Khánh Hòa luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, chung tay cả nước đẩy lùi dịch Covid-19 và các hoạt động hướng về biển Đông. 


Công Tâm
Cùng chuyên mục